Trung Quốc cấm sĩ tử đi thi mặc áo ngực có kim loại

ANTĐ - Giới chức tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ra lệnh cấm các thí sinh tham dự kỳ thi đại học năm nay mặc quần áo gắn kim loại, trong đó có cả áo ngực có móc kim loại, nhằm ngăn chặn gian lận trong thi cử.
Thí sinh tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bị cấm mặc quần áo gắn kim loại khi đi thi, trong đó cả áo ngực có móc kim loại cũng bị cấm và giới chức tại đây còn cài máy dò kim loại tại các địa điểm thi để ngăn chặn những thiết bị gian lận không dây.
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc, hơn 9 triệu học sinh trung học trên toàn quốc đã đăng ký tham gia kỳ thi quan trọng diễn ra hôm nay và ngày mai. Theo Global Timestrong đợt thi này, Trung Quốc quyết tâm rà soát những nơi bán thiết bị công nghệ cao để hỗ trợ việc gian lận trong thi cử. 
Các nhà chức trách Trung Quốc đang ngày càng lo ngại về nguy cơ thí sinh sử dụng các thiết bị như điện thoại thông minh, rất nhỏ và dễ giấu trong người, được coi là công cụ bất hợp pháp trong khi thi.
Một số biện pháp được đưa ra để đảm bảo thí sinh sẽ tới dự thi đúng giờ có vẻ là cực đoan. Những bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy, một xe cứu hỏa đi qua vùng nước ngập để đưa một thí sinh mặc đồng phục tới điểm thi ở khu tự trị Nội Mông.
Truyền thông địa phương cho biết, thành phố Quảng Châu, phía nam Trung Quốc, còn có các tuyến đường dành riêng cho các phương tiện đưa thí sinh đi thi. Trong khi đó ở Thượng Hải, các bậc phụ huynh đã đặt taxi từ một tuần trước đó cho con em mình.
Phụ huynh trên khắp cả nước còn tới các đền thờ để cầu khấn cho con thi đỗ, một số khác lại đứng đợi bên ngoài điểm thi với đồ ăn thức uống được chuẩn bị đặc biệt cho con mình.
Kỳ thi đại học của Trung Quốc đã bị chỉ trích gay gắt do gây áp lực lớn đối với thí sinh và cho thấy sự bất bình đẳng trong giáo dục. Nhiều học sinh nhà nghèo có cha mẹ di cư đến các thành phố bị cấm dự thi tại nơi ở mới của mình.