Trung Quốc cấm mọi hình thức bức cung

ANTĐ - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) ngày 21-11 đã ra tuyên bố nghiêm cấm mọi hình thức bức cung, tra tấn nghi can trong quá trình điều tra, đồng thời yêu cầu tòa án các cấp không sử dụng những chứng cứ và lời khai lấy được từ hình thức này.

Trong tuyên bố được đưa ra, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc nhấn mạnh: “Tra tấn là một hình thức bức cung đã tồn tại ở Trung Quốc trong nhiều năm nên cần phải loại bỏ, bằng chứng cần phải được thu thập chính xác và khách quan nhất”. Ngoài ra, cơ quan này cũng đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn đối với những vụ án có tuyên án tử hình, yêu cầu nêu rõ những chứng cứ và phải được cung cấp đầy đủ, chỉ những thẩm phán giàu kinh nghiệm mới được xét xử những vụ án này.