Trung Quốc cách chức và điều tra trợ lý ngoại trưởng Trương Côn Sinh

ANTĐ - Ngày 2-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trợ lý Ngoại trưởng Trương Côn Sinh (Zhang Kunsheng) đã bị cách chức và điều tra do “nghi ngờ vi phạm kỷ luật”.

Đây là lần đầu tiên một quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc trở thành đối tượng của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, tức chiến dịch chống tham nhũng, do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động kể từ khi lên cầm quyền.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Trương Côn Sinh bị cách chức trợ lý ngoại trưởng là bị tình nghi “vi phạm kỷ luật và đang bị điều tra", cụm từ thường được dùng để chỉ tội tham nhũng. Tuy nhiên, chi tiết của vụ điều tra nhà ngoại giao này không được tiết lộ.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết, ông Trương Côn Sinh, người còn giữ chức Cục trưởng Cục Lễ tân, là quan chức cấp cao nhất trong số 4 trợ lý ngoại trưởng - vị trí ngay dưới chức thứ trưởng ngoại giao.

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trương Côn Sinh

Theo Tân Hoa xã, trưởng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã đảm nhiệm cương vị điều hành Cục Lễ tân thay ông Trương Côn Sinh, trong khi Trợ lý Ngoại trưởng Lưu Kiến Siêu sẽ làm quyền trưởng phát ngôn viên của bộ này.

Trước đó, tờ “Pháp chế vãn báo” của Trung Quốc cho biết, trong năm 2014, đã có 637 "quan tham" nước này bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương “chỉ mặt điểm tên”. Theo báo trên, 31 tỉnh, khu vực trên toàn Trung Quốc đều có "quan tham" bị điều tra, trong đó tỉnh Hồ Bắc nhiều nhất với 59 người, tiếp đến là Sơn Tây và Tứ Xuyên.

Chống tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chiến dịch đã khiến nhiều quan chức cấp cao và doanh nhân nước này bị điều tra, với hàng loạt các vụ bắt giữ những quan chức cấp cao bị cáo buộc tham nhũng trong thời gian gần đây.

Vụ bắt giữ cựu ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang hồi đầu tháng trước cho thấy quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình trong chiến dịch diệt tận gốc các quan tham.