Trung Quốc cách chức, kỷ luật hơn 30 quan chức vì lơ là chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hơn 30 quan chức Trung Quốc đã bị cách chức hoặc bị các hình thức kỷ luật khác vì đã phản ứng chậm, khiến dịch bệnh lây lan trong đợt bùng phát mới nhất tại quốc gia này.
Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh mới

Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh mới

Các quan chức bị kỷ luật bao gồm một phó thị trưởng, một số lãnh đạo quận, trưởng ban y tế địa phương, bác sĩ, lãnh đạo sân bay, công ty du lịch. Tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, nơi được coi là khởi điểm của đợt bùng phát này, ít nhất 15 quan chức đã bị kỷ luật, trong đó có Phó Thị trưởng thành phố Nam Kinh, quan chức Ủy ban Y tế và người đứng đầu lực lượng chống dịch tại sân bay.

Hai thành phố khác là Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam và Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cũng đã đưa ra một số hình thức kỷ luật đối với các quan chức, cán bộ thực hiện không hiệu quả việc quản lý, giám sát phòng chống dịch. Trước đó tại thành phố du lịch Trương Gia Giới, 20 quan chức và nhân viên công quyền đã bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp trong việc phòng chống dịch. Danh sách này bao gồm các quan chức cấp huyện, nhân viên quản lý bệnh viện, nhân viên trong lĩnh vực du lịch và nhiều nhân viên liên quan đến một buổi biểu diễn nghệ thuật tại địa phương phục vụ khách du lịch. Ổ dịch Trương Gia Giới đã lây lan ra 8 tỉnh và khu vực khác, bao gồm cả Bắc Kinh.

Ngày 9-8, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo đã ghi nhận 94 trường hợp lây truyền trong nước mới trong 24 giờ qua. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất, được mô tả là nghiêm trọng nhất kể từ đợt bùng phát năm ngoái ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đã có 1.588 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh từ ngày 20-7 đến 8-8. Nhiều khu vực, thành phố đã phải áp đặt lệnh hạn chế đi lại, phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.