Trung Quốc: Bị thu hồi đất, dân biểu tình

ANTĐ - Hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc sau khi đất của họ bị thu hồi để bán cho một nhà máy thép. 

Hơn 600 người dân ngày 16-1 đã tập trung trước cổng nhà máy trên tại làng Nam An thuộc thành phố Giang Môn yêu cầu bồi thường. Bạo lực xảy ra khi cảnh sát được điều đến để giải tán đám đông, khiến ít nhất 10 người bị thương. Người dân cho biết, họ sẽ tiếp tục biểu tình phản đối việc chính quyền địa phương đã tự ý bán đất của họ cho chủ nhà máy. 

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng tại Trung Quốc đã gây ra nhiều vụ đối đầu giữa người dân và chính quyền địa phương do không đạt được đồng thuận liên quan đến các quyết định thu hồi đất.