Trung Quốc: Bị bắt vì ngồi giữa đường băng sân bay

ANTD.VN - Một cặp đôi ở Trung Quốc đã bị giam giữ 5 ngày vì xông vào một đường băng và làm trì hoãn chuyến bay sau khi bị lỡ chuyến.

Hành khách lỡ chuyến "cố thủ" trên đường băng 

Chuyến bay CA1519 từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, đã phải cất cánh muộn 20 phút khi cặp đôi này từ chối nghe lời thuyết phục của phi hành đoàn và nhất quyết chặn đường băng của Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh cho tới lúc cảnh sát xuất hiện.

Cặp đôi cho biết, họ bị lỡ chuyến vì không được thông báo về giờ lên máy bay.

Tuy nhiên, cáo buộc của họ đã được chứng minh là sai, vì thời gian khởi hành và thời gian lên máy bay được in trên vé và thông báo trên các bảng điện tử, loa phát thanh ở sân bay.

Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi chặn đường băng hay cản trở máy bay cất cánh có thể bị giam giữ từ 5-10 ngày và phạt tiền 500 NDT (khoảng 75 USD).