Trung Quốc bắt giữ 9 nghi phạm làm giả sữa công thức

ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc vừa bắt giữ 9 người trong vụ sản xuất và buôn bán sữa công thức giả thương hiệu Similac và Beingmate. 

Trung Quốc bắt giữ 9 nghi phạm làm giả sữa công thức ảnh 1

Tại buổi họp báo hôm 9-4, Ủy ban An toàn thực phẩm Trung Quốc cho hay, cảnh sát Thượng Hải đã chuyển hồ sơ của 6 nghi phạm sang cơ quan tư pháp để truy tố, trong khi tiếp tục truy bắt nghi phạm khác. 

Vụ việc bắt đầu bị cảnh sát Thượng Hải điều tra sau khi họ nhận được thông tin về việc sữa công thức bị làm giả vào tháng 9 năm ngoái. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 9 nghi phạm, đồng thời thu giữ khoảng 1.000 hộp sữa, hơn 20.000 vỏ hộp và 65.000 nhãn hiệu Similac giả.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan an toàn thực phẩm Thượng Hải, Nghiêm Quốc Cường, các sản phẩm sữa giả được bán tại 4 tỉnh gồm Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Hồ Bắc. Hiện vẫn còn 3.300 hộp sữa giả thương hiệu Similac trôi nổi trên thị trường, trong khi một người tại An Huy thú nhận đã bán 3.600 hộp sữa giả thương hiệu Beingmate. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.