Trung Quốc bắt giữ 32 kẻ sản xuất “dầu ăn cống rãnh”

ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ 32 người sản xuất và bán hàng trăm tấn dầu ăn bẩn nạo vét từ cống nước thải, Bộ Công an Trung Quốc ngày 13-9 thông báo về vụ bê bối an toàn thực phẩm mới nhất tại nước này.

Trong một chiến dịch truy quét các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại 14 tỉnh, cảnh sát đã tịch thu hơn 100 tấn dầu ăn bẩn - mà các nhà hàng đổ ra cống sau khi đã qua sử dụng. “Trường hợp này phải trải qua một quá trình điều tra vô cùng khó khăn… các nhà điều tra không chỉ triệt phá mạng lưới sản xuất dầu ăn bẩn mà còn phát hiện ra những mánh khóe vô lương tâm, tham lam của những kẻ tái chế, buôn bán thực phẩm độc hại” - thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Công an cho biết.

Thời gian gần đây đã xảy ra một vài vụ bê bối liên quan đến sản xuất dầu ăn không an toàn ở Trung Quốc, những bức ảnh ghi lại cảnh vớt dầu ăn bẩn từ ống cống nước thải đã được đăng tải trên mạng Intenet khiến nhà chức trách phải mạnh tay vào cuộc. Những kẻ tình nghi trên đã bị bắt giữ trong một chiến dịch được bắt đầu từ tháng 3-2011 tại tỉnh Chiết Giang trong nỗ lực của nhà chức trách nhằm loại bỏ loại dầu ăn ống cống ra khỏi thị trường.

Trong những năm qua, nhà chức trách Trung Quốc đã phải đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng gia tăng bất chấp các hình phạt nghiêm khắc. Hồi tháng 7 vừa qua, tòa án nước này đã kết án hàng chục người liên quan đến sản xuất thịt lợn “bẩn” nhiễm hóa chất, trong đó có 1 án tử hình.