Trung Quốc bắt giữ 12 người tung tin đồn về H7N9

ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc ngày 10-4 cho biết, đã bắt giữ ít nhất 12 đối tượng tung tin đồn nhảm về cúm gia cầm H7N9. 

Trong đó, ba người đã bị Cảnh sát thành phố Quý Dương ở tây nam Trung Quốc bắt giữ vì tuyên truyền phát hiện virus H7N9 tại một khu chợ buôn bán gia cầm. Hai người tung tin đầu tiên đã bị bắt giam 5 ngày, người còn lại phát tán tin đồn trên internet sẽ bị giam 10 ngày. Cảnh sát nước này cũng bắt giữ 3 đối tượng ở tỉnh Chiết Giang, 2 đối tượng ở tỉnh Giang Tô, 2 người ở tỉnh An Huy, 1 người ở Phúc Kiến và 1 người ở tỉnh Thiểm Tây, vì cáo buộc trên. Chính quyền Trung Quốc cho rằng, việc tung tin đồn nhảm đã gây tâm lý hoang mang cho người dân. Cho đến nay, đã có 33 ca nhiễm cúm H7N9 tại Trung Quốc trong đó có 9 người tử vong. 

Trong khi đó, tại Nam Phi, nhà chức trách cũng vừa phát hiện chủng virus cúm gia cầm mới H7N1 trên những con chim tại một trang trại ở Oudtshoorn thuộc vùng Western Cape, tây nam nước này.