Trung Quốc bắt đầu nhận lô chiến đấu cơ Su-35 mới từ Nga

ANTD.VN - Sau hợp đồng mua bán vũ khí hồi năm 2015 với đơn hàng gồm 24 chiến đấu cơ loại Su-35 thế hệ 4++, Trung Quốc bắt đầu được nhận lô hàng này từ Nga.

Trung Quốc bắt đầu nhận lô chiến đấu cơ Su-35 mới từ Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga được nhiều chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá là cỗ máy đầy sức mạnh

Ngày 7-2, lãnh đạo hãng công nghệ Nga Rostec - ông Sergei Chemezov - cho hay, nước này đang bắt đầu bàn giao những chiếc Su-35 thế hệ 4++ đầu tiên cho Trung Quốc, như hợp đồng ký kết giữa 2 bên hồi năm 2015.

Trong hợp đồng nói trên, Bắc Kinh đã đặt hàng chế tạo 24 chiếc máy bay chiến đấu Su-35.

Su-35 thế hệ 4++ là phiên bản chiến đấu cơ tối tân của Nga, với khả năng tác chiến độc lập cùng những tính năng tương đương máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Loại máy bay tiêm kích này có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, và tấn công đa dạng bằng cả tên lửa và pháo linh hoạt.

Được biết, ngoài hợp đồng bán chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, Nga cũng bắt đầu cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran.