Trung Quốc: Bảo vệ cưỡng hiếp hơn 10 học sinh tiểu học

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ nhân viên bảo vệ của một công ty ở tỉnh An Huy vì tội lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp hơn 10 học sinh tiểu học.

Bị cáo Ji Songgang đã đe dọa một số nạn nhân khiến các em sợ hãi không dám tiết lộ mọi chuyện trong gần ba năm.

Ảnh minh họa

 

Ji Songgang, 49 tuổi, là nhân viên bảo vệ của một nhà máy sản xuất nồi hơi ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy. Y giả vờ đưa các nạn nhân về nhà hoặc giúp chúng làm bài tập để giở trò đồi bại. Sau khi "giúp đỡ" các em học sinh, Ji buộc chúng tới một nơi vắng vẻ, một căn hộ hoặc nhà vệ sinh công cộng để cưỡng hiếp. Hắn thậm chí còn dùng tay bịt miệng nạn nhân trong lúc làm bậy. Ji nhắm vào các bé gái ở độ tuổi từ 7 đến 10 đi bộ tới trường một mình.

Các công tố viên cho biết Ji thừa nhận cưỡng hiếp 10 học sinh, mặc dù vậy số nạn nhân có thể lên tới hàng chục học sinh.

Ji bị bắt hồi tháng 5 sau khi cha mẹ của một nạn nhân nghi ngờ về trạng thái cảm xúc bất thường của con gái và gặng hỏi.

Ji cũng từng bị kết án tù 9 năm về tội hiếp dâm vào tháng 8/1984.