- Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
- Máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 hoạt động gần Florida khiến Quân đội Mỹ bối rối
- UAV tàng hình Okhotnik Nga đặt toàn bộ châu Âu vào trong tầm ngắm

Trung Quốc bán nợ của chính phủ Mỹ là viễn cảnh đang khiến Washington cảm thấy lo lắng, bất chấp ngày nay đồng USD tiếp tục giữ vai trò công cụ chính của thương mại thế giới.

Nhưng đồng thời nền kinh tế Mỹ đang đối diện khó khăn không dễ vượt qua, và đồng tiền của họ đang mất giá nhanh chóng. Nhiều quốc gia đang nắm giữ các khoản nợ của chính phủ Mỹ ngày càng xúc tiến loại bỏ một "tài sản" đáng ngờ như vậy.

Một trong những quốc gia như vậy là Nga - quốc gia mà cách đây vài năm đã thận trọng bắt đầu giảm đầu tư vào trái phiếu chính phủ của Mỹ và ngày nay đã gần như hoàn toàn thoát khỏi nợ quốc gia của Washington.

Như các nhà phân tích của tờ Sohu lưu ý, có ít nhất một quốc gia khác đủ khả năng áp dụng chiến lược này, đó chính là Trung Quốc.

Ngày nay, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào nợ quốc gia của Mỹ không quá lớn và chỉ liên quan trực tiếp đến thặng dư thương mại.

Thực tế là trong trường hợp Trung Quốc, xuất khẩu của nước này vượt đáng kể so với nhập khẩu, do hầu như tất cả thương mại thế giới đều gắn liền với đồng USD nên Bắc Kinh có dự trữ ngoại tệ lớn bằng tiền của Mỹ.

Chúng được sử dụng như một quy luật để giải quyết các vấn đề thương mại khác. Tất nhiên số tiền này cũng được dùng để mua trái phiếu chính phủ Mỹ, vào một thời điểm nào đó dường như là một khoản đầu tư rất sinh lời.

Tuy nhiên hiện nay, khi nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu chùng xuống dưới sức nặng của cuộc khủng hoảng tích tụ, ngày càng nhiều chuyên gia tự đặt câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc noi gương Nga và bán bớt phần nợ quốc gia của Mỹ?

Điều đáng nói là phần lớn nợ chính phủ đè lên vai các công ty và công dân Mỹ, tỷ trọng này lớn hơn đáng kể so với tỷ lệ mà Trung Quốc sở hữu. Do vậy nếu Bắc Kinh bán tài sản của mình, Washington sẽ giải quyết tình huống này rất nhanh.

Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Thực tế là trái phiếu đã phát hành sẽ cần một người nắm giữ mới, và rất có thể những người Mỹ bình thường sẽ lại đóng vai trò này, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào lợi ích quốc gia của Mỹ.

Tất nhiên chúng ta không được quên rằng vị thế của đồng USD trên thế giới vẫn còn rất mạnh, mặc dù không thể tự hào về sự ổn định như trước đây của nó.

Đồng thời ở Mỹ, họ ngày càng nói nhiều về khả năng vỡ nợ do khối lượng nợ chính phủ lớn đến mức nghiêm trọng, giới hạn của số nợ này liên tục đòi hỏi phải tăng lên.

Và nếu một vụ vỡ nợ xảy ra, nó sẽ ngay lập tức làm giảm sức hấp dẫn tín dụng của Mỹ: các quốc gia hiện là chủ sở hữu trái phiếu chính phủ sẽ không sa vào cách thức này nữa và sẽ không còn muốn vay tiền từ người Mỹ.

Nói cách khác, tờ Sohu tóm tắt, việc bán nợ của Trung Quốc (cũng như của Nga) sẽ không gây sụp đổ cho Mỹ. Nhưng trong mọi trường hợp, nó sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp Mỹ và người dân bình thường.

Xét trên khía cạnh này, rõ ràng bất kỳ bước đi bất cẩn nào của nhà chức trách Mỹ sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn nội bộ, đến mức dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của nền kinh tế Mỹ.














