Trung Quốc: Án tham nhũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

ANTĐ - Đó là thông tin được ông Từ Tiến Huy - lãnh đạo Tổng Cục Chống tham ô hối lộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết vào ngày 13-5.

Theo đó, trong quý I-2014, các cơ quan kiểm sát trên toàn Trung Quốc đã lập 8.222 hồ sơ điều tra liên quan đến hành vi tham ô hối lộ của 10.840 đối tượng. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng 1/5. Trong đó,  chiếm 82,2% trên tổng số án tham nhũng là 6.759 “đại án” có số tiền thu lợi từ tham ô trên 50.000 NDT, biển thủ công quỹ hơn 10.000 NDT.

Tướng hậu cần của Trung Quốc - Cốc Tuấn Sơn đã ngã ngựa do dính đại án tham nhũng
Ông Từ Tiến Huy cho biết, Trung Quốc đang dốc sức xử lý các vụ án loại này. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ án về tham nhũng tăng 24%, số đối tượng liên quan tăng 19,8%. Trước đó, vào tháng 10-2013, hãng Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, từ năm 2008 đến 2013, tòa án đã phán quyết tội danh đối với 148.931 đối tượng liên quan tới tội tham ô hối lộ.
Thông tin về các vụ án tham nhũng tại Trung Quốc xuất hiện tràn lan trên truyền thông nước này, kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch “đánh hổ, đập ruồi” chống tham nhũng.