Trùng hợp thú vị pha lập công đầu tiên cho M.U của Di Maria và CR7

ANTĐ - Có sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bàn thắng đầu tiên mà 2 số 7 của Quỷ đỏ ghi được trên sân Old Trafford đều đến từ các tình huống đá phạt.
Chứng kiến pha đá phạt hiểm hóc đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Robert Green, mở màn cho thắng lợi tưng bừng 4-0 của M.U trước QPR cuối tuần qua của Di Maria, nhiều fan Quỷ đỏ đã thấy sự trùng hợp với bàn thắng đầu tiên cũng của số 7 trước đó 1 “nhiệm kỳ” ở Old Trafford là CR7.

Cách đây gần 11 năm, Ronaldo khi đó còn vóc dáng thư sinh với mái tóc dài uốn xoăn và khá màu mè đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng áo đỏ thành Manchester trên sân Old Trafford. Cũng giống như Di Maria, CR7 đã lập công từ một tình huống đá phạt tung lưới Portsmouth trong mùa giải 2003-2004.
Clip bàn thắng đầu tiên của Ronaldo cho M.U năm 2003
Nhiều người hy vọng Di Maria sẽ trở thành một huyền thoại ở Old Trafford giống như những người tiền nhiệm mang áo số 7 trước đây của M.U như George Best, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo…
Trùng hợp thú vị pha lập công đầu tiên cho M.U của Di Maria và CR7 ảnh 1
Cũng giống như CR7, Di Maria có bàn thắng đầu tiên cho M.U từ 1 tình huống đá phạt

Trong trận đấu thứ 2 khoác áo đội bóng nước Anh, cầu thủ chạy cánh người Argentina đã để lại dấu giày trong 3 trên tổng số 4 bàn thắng của Quỷ đỏ. Sau bàn thắng mở tỷ số, Di Maria phối hợp cùng Rooney trước khi Herrera nhân đôi cách biệt và cuối cùng là tình huống chuyền như đặt giúp Mata đối mặt với khung thành QPR.
Tình huống dẫn tới pha lập công đầu tiên của Di Maria cho M.U