Rung chuyển Vành đai lửa Thái Bình Dương:

Trùng hợp thảm họa động đất ở Nhật Bản và Ecuador

ANTĐ - Đến sáng 18-4, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tồi tệ nhất ở Ecuador nhiều thập kỷ qua đã tăng lên 272 người, trong khi ít nhất 2.527 người khác bị thương. Nhiều tỉnh của Ecuador tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn cấp theo lệnh của Tổng thống Rafael Correa và dự báo con số thương vong do trận động đất 7,8 độ richter này có thể sẽ gia tăng những ngày tới.

Trùng hợp thảm họa động đất ở Nhật Bản và Ecuador ảnh 1

Cảnh tượng như “ngày tận thế”

Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở 6 tỉnh ven biển của Ecuador là Guayas, Manabi, Santo Domingo, Los Rios, Esmeraldas và Galapagos. Người dân đã có thể trở về nhà vào chiều 17-4 do lệnh cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ.  Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh ven biển Manabi, nơi có khoảng 200 người thiệt mạng, quan chức Ricardo Peñaherrera thuộc Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Ecuador cho biết. Các thành phố như Manta, Portoviejo và Pedernales - địa điểm du lịch nổi tiếng, hầu như bị san phẳng.

 “Đây là ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi” - Jose Meregildo, một người sống sót chia sẻ về trận động đất dữ dội mà anh đã trải qua trên quê hương mình  ở Guayaquil - nơi cách tâm chấn 482km. “Mọi người ở khu tôi đều hoảng sợ chạy ra khỏi nhà và mọi thứ như ngày tận thế” - Meregildo kể lại. Cơn địa chấn xảy ra khoảng 19h ngày 16-4. Những cây cầu vượt nứt gãy “nuốt” vô số ô tô, một trung tâm thương mại đổ sụp  vào khách hàng và nhiều tòa nhà bị san phẳng giữa phố. Người dân phải rời bỏ nhà cửa, ngủ la liệt trên phố. 

 “Những giờ cứu hộ đầu tiên rất quan trọng” - Tổng thống Ecuador Correa xác nhận họ đang ưu tiên tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong đống đổ nát, trước khi tìm thi thể người dân xấu số. Trong khi đó, những người mất người thân hay bạn bè đang tuyệt vọng đào bới bằng tay và công cụ tự chế cho đến khi thiết bị được chuyển đến. 

Trùng hợp thảm họa động đất ở Nhật Bản và Ecuador ảnh 2

Quang cảnh đổ nát sau trận động đất thảm họa ở Ecuador


Trong cuộc chạy đua với thời gian, Chính phủ Ecuador triển khai 10.000 binh sĩ và 3.500 cảnh sát đến các khu vực ảnh hưởng. Lực lượng quân đội dựng bệnh viện di động tại Pedernales và Portoviejo, cũng như thiết lập các nơi cư trú tạm thời cho người dân. Việc tiếp cận được hàng cứu trợ và hoạt động cứu hộ đang là một thử thách. “Thiếu nước và viễn thông cũng là vấn đề lớn” - ông Peñaherrera trao đổi với kênh truyền hình Mỹ CNN. “Nhiều đường cao tốc đã bị hư hỏng, đặc biệt là ở các khu vực đồi núi, thời tiết mưa gió cản trở công tác cứu hộ” - quan chức này cho biết.

Chính phủ các nước như Colombia, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico đang cử lực lượng chuyên môn đến Ecuador hỗ trợ thảm họa động đất. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, “Mỹ sẵn sàng hỗ trợ bằng bất cứ cách nào có thể”.

Trùng hợp thảm họa động đất ở Nhật Bản và Ecuador ảnh 3

Vành đai lửa Thái Bình Dương

Động đất được kích hoạt từ xa?

Tối chủ nhật 17-4, Tổng thống Ecuador đã có mặt tại thành phố Portoviejo để thị sát tình hình sau khi cắt ngắn chuyến tham dự một hội nghị ở Vatican. “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới lính cứu hỏa, quân nhân, cảnh sát và lực lượng cứu hộ - những người đã không ngủ, không ăn để dốc sức cứu những nạn nhân trong vụ động đất” - ông Correa cho biết. Trong buổi cầu nguyện vào hôm chủ nhật, Giáo hoàng Francis cũng đề nghị mọi người cầu nguyện cho những nạn nhân động đất tại Ecuador và Nhật Bản. 

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), có vài triệu trận động đất xảy ra hàng năm nhưng hầu hết chúng không được chú ý vì cường độ nhỏ. Tuy nhiên, 3 trận động đất gần đây, diễn ra vào hôm 15 và 16-4 tại Nhật Bản và tối 16-4 ở Ecuador, khiến cả thế giới quan tâm bởi sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

Trùng hợp thảm họa động đất ở Nhật Bản và Ecuador ảnh 4

Lực lượng cứu hộ dốc sức tìm kiếm sự sống

Theo ông Paul caruso - một nhà địa vật lý tại USGS, “Cho tới nay chưa có nghiên cứu nào cho thấy những trận động đất có liên quan tới nhau. Chúng tôi không nghĩ rằng động đất có thể kết nối qua đại dương nhưng có một nghiên cứu đang được tiến hành theo giả thuyết “kích hoạt từ xa” - nghĩa là một trận động đất lớn có thể dẫn tới cơn địa chấn khác dù ở một khoảng cách rất xa”. Được biết, Nhật Bản và Ecuador cách nhau 15.445km.

Giải thích về thảm họa động đất ở 2 quốc gia trên, kênh CNN đưa tin, cả 3 cơn địa chấn đều nằm trong Vành đai lửa mà Hiệp hội địa chất quốc gia Mỹ nhận định là nơi có “một chuỗi các núi lửa và hoạt động địa chấn hoặc động đất xung quanh các cạnh của Thái Bình Dương”. Có lẽ những trận động đất liên tiếp trong vài ngày trước không đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cũng cần khẳng định rằng khoảng 90% các trận động đất mạnh trên thế giới đều diễn ra trong Vành đai lửa. 

Những thảm họa động đất trong lịch sử Ecuador
- Năm 1906, cơn địa chấn 8,8 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Ecuador và Colombia, tạo ra sóng thần khiến 500 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương. 
- Năm 1942, Ecuador cũng từng trải qua một trận động đất 7,8 độ richter cách tâm chấn của trận động đất ngày 16-4-2016 là 43 km về phía Nam.
- Tháng 3-1987, động đất mạnh 7,2 độ richter tại Ecuador cướp đi sinh mạng của khoảng 1.000 người.

Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát
Được tin trận động đất ngày 16-4 vừa qua gây thiệt hại to lớn về người và của đối với Ecuador, hôm qua 18-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống nước Cộng hoà Ecuador Rafael Correa. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Guillaume Long.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trước đó đã chia sẻ: “Chúng tôi hết sức đau buồn khi phải chứng kiến liên tiếp các vụ thiên tai xảy ra trong những ngày qua tại một số quốc gia và gần đây nhất là trận động đất tại Ecuador khiến hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng nghìn người đang phải chịu những tổn thất to lớn về tinh thần và vật chất. Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát mà Chính phủ và nhân dân Ecuador đang phải gánh chịu và hy vọng đất nước Ecuador sẽ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định và phát triển”.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Chile kiêm nhiệm Ecuador, khu vực xảy ra động đất không có công dân Việt Nam sinh sống. Đại sứ quán Việt Nam tại Chile kiêm nhiệm Ecuador đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thêm về tình hình công dân Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi trận động đất hay không để có thể hỗ trợ, giúp đỡ.
                                                                                               Tạ Toàn