Trúng đạn của phe ly khai, 2 binh sĩ Ukraine thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương do trúng đạn của phe ly khai ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.
Binh sĩ Ukraine

Binh sĩ Ukraine

Văn phòng báo chí của quân đội Ukraine ngày 5-7-2021 thông báo qua Facebook rằng, phe ly khai đã tiến hành 6 cuộc tấn công trong 24 giờ qua, nhằm vào các vị trí của lực lượng quân đội Ukraine.

Hậu quả khiến một bác sĩ quân y 59 tuổi tử vong do trúng mảnh đạn. Một binh sĩ khác đang được điều trị vết thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, vào đêm 4-7, quân đội Ukraine thông báo, 1 binh sĩ khác cũng thiệt mạng và 3 người bị thương.

Các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe ly khai ở vùng Donetsk và Luhansk nổ ra vào năm 2014, ngay sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga. Đến nay, hơn 13.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Sau lệnh ngừng bắn vào nửa cuối năm 2020, căng thẳng tại khu vực này lại leo thang trong năm nay, đặc biệt là sau khi Nga triển khai khoảng 100.000 quân tới biên giới với Ukraine.

Nga khẳng định việc ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine chỉ thuần túy mang tính chính trị, nhưng Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng Matxcơva đang gửi quân và vũ khí cho phe ly khai thân Nga ở khu vực này.