Trùm mafia Italy dùng cháu trai 3 tuổi làm "lá chắn sống"

ANTĐ - Hồi năm 2014, một cậu bé 3 tuổi được phát hiện đã chết ở miền Nam Italy cùng với thi thể của người ông - một trùm mafia. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của  cháu bé này chỉ mới được tiết lộ ngày 12-10. Theo đó, cậu bé đã bị người ông nhẫn tâm sử dụng như  một “lá chắn sống”.

Trùm mafia Italy dùng cháu trai 3 tuổi làm "lá chắn sống" ảnh 1 Đối tượng “Chuột” và “Bụng phệ” thừa nhận giết bé Coco  

Án mạng do tranh giành địa bàn

Cảnh sát Italy vừa bắt giữ 2 người đàn ông do tình nghi gây ra cái chết cho cậu bé 3 tuổi tên Nicola ‘Coco’ Campolongo hồi tháng 1-2014. Thi thể cậu bé được phát hiện mắc kẹt trong một chiếc ô tô Fiat Punto bị cháy trơ khung tại thị trấn Cassano allo Ionio, tỉnh Cosenza, vùng Calabria, miền Nam Italy. Khám nghiệm pháp y cho thấy Coco tử vong do bị bắn vào đầu. Cậu bé bị sát hại cùng người ông tên là Giuseppe  Iannicelli và bạn gái người Morocco của ông này, trong một vụ thanh trừng giữa các nhóm mafia liên quan tới việc tranh giành lãnh thổ buôn bán ma túy. 

Trùm mafia Italy dùng cháu trai 3 tuổi làm "lá chắn sống" ảnh 2

Bé Coco tử vong do bị bắn vào đầu

2 đối tượng này tên là Cosimo Donato (biệt danh “Chuột”) và Faustino Campilongo (còn được gọi là “Bụng phệ”), thú nhận “xử” Coco vì cậu bé đã nhìn thấy mặt chúng.

Trước khi chết, ông của cậu bé Coco - Giuseppe Iannicelli, cũng là trùm một băng đảng mafia ở Italy đã cố gắng mở rộng địa bàn kinh doanh ở tỉnh Cosenza - lãnh địa vốn do băng nhóm mafia khét tiếng 'Ndrangheta kiểm soát. Băng nhóm này đã cử người thanh toán Iannicelli vì dám cạnh tranh địa bàn với chúng. 2 kẻ được giao nhiệm vụ dụ Iannicelli tới Cassano allo Ionio để trả tiền cho một lô “hàng trắng”, rồi nhân cơ hội này giết ông cháu Iannicelli và cô tình nhân đi cùng.

Được biết, mẹ của Coco đang ngồi tù do buôn bán ma túy vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Cậu bé từng sống trong nhà tù với mẹ khoảng 1 năm trước khi chuyển đến ở với ông. Tuy nhiên, người ông nhẫn tâm đã sử dụng Coco làm “lá chắn sống” trong mỗi lần giao, nhận ma túy của mình. 

Tội ác của băng đảng khét tiếng

Vụ việc cậu bé 3 tuổi Coco bị giết hại từng gây chấn động Italy. Sau khi thi thể cậu được phát hiện, Giáo hoàng Fracis đã lên án băng đảng mafia 'Ndrangheta, và cho rằng băng nhóm này “tôn thờ cái ác và coi thường đạo đức”.

Cùng với băng nhóm Cosa Nostra hay Neapolitan Camorra và Apulian Sacra Corona Unita đang hoành hành ở nhiều khu vực của Italy, 'Ndrangheta đã trở thành băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn mạnh nhất tại Italy từ cuối những năm 1990 và đầu năm 2000. Có căn cứ hoạt động chính ở vùng Calabria, miền Nam Italy, nguồn thu nhập chính của 'Ndrangheta là từ buôn bán ma túy và chúng đã mở rộng thị trường “hàng trắng” từ vùng Calabria đến miền Bắc châu Âu và Bắc Mỹ.

Một nghiên cứu vào năm 2013 của Viện nghiên cứu Kinh tế và xã hội Demoskopia của Italy ước tính, doanh thu hàng năm của băng nhóm mafia 'Ndrangheta là khoảng 53 tỷ euro từ 30 quốc gia, tương đương với 3,5% GDP của Italy. Băng đảng này nắm giữ 80% nguồn cung cocaine ở châu Âu.

Theo Tổ chức Cứu vớt trẻ em Italy, hơn 1/3 những gia đình nghèo khó ở miền Nam nước này đang sống trong những cộng đồng bị các nhóm mafia kiểm soát. Nhiều nhà hoạt động chống băng đảng mafia tại Italy cho biết, 30 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc bạo lực băng nhóm từ năm 1950, nhiều trẻ bị bắn chết trong các vụ tấn công nhằm vào cha mẹ hoặc những thành viên khác trong gia đình.