“Trùm” địa ốc Hồng Kông bị bắt vì hối lộ

ANTĐ - Hôm qua 30-3, gần 5 tỷ USD giá trị cổ phiếu của Tập đoàn phát triển địa ốc Sun Hung Kai Properties ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã “bốc hơi” sau khi anh em tỷ phú Thomas và Raymond Kwok, đồng chủ tịch tập đoàn trên bị bắt giữ trong vụ điều tra tham nhũng quy mô lớn. 

Trung tâm thương mại quốc tế ICC Tower tòa nhà cao nhất Hồng Kông 

thuộc sở hữu của Sun Hung Kai Properties

Giá trị cổ phiếu của Sun Hung Kai Properties đã giảm mạnh 13,1% sau khi công ty này xác nhận về vụ bắt giữ trên trong một thông cáo gửi cho Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào cuối ngày 29-3. Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hongkong (ICAC) cho hay, anh em tỷ phú Thomas và Raymond Kwok bị bắt vì bị tình nghi hối lộ. Cùng bị bắt giữ trong vụ bê bối trên còn có cựu Tổng thư ký chính quyền thành phố Rafael Hui, nhân vật thân cận với Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Tăng Âm Quyền, người sẽ mãn nhiệm vào 30-6 tới. Hiện ông Tăng Âm Quyền cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ từ một số doanh nhân có thế lực ở Hồng Kông, trong đó có việc tham gia những chuyến du ngoạn trên máy bay và du thuyền hạng sang.

Theo báo chí địa phương, cả 3 nghi can đã được thả sau vài giờ thẩm vấn, nhưng sẽ phải có mặt tại ICAC khi có yêu cầu.

Đây là vụ điều tra lớn nhất của ICAC kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 1974. Chi tiết của các cáo buộc không được công bố nhưng tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, ICAC đang điều tra khoản nợ khả nghi hơn 100 triệu đô la Hồng Kông (12,9 triệu USD) liên quan đến ông Hui.

Anh em tỷ phú Thomas (phải) và Raymond Kwok

Sun Hung Kai Properties là tập đoàn phát triển địa ốc lớn nhất Hồng Kông xét theo giá trị vốn hóa trên thị trường và là chủ sở hữu một số công trình xây dựng hoành tráng trong đó có tòa nhà cao nhất Hồng Kông. Tạp chí Forbes ước tính tài sản của gia đình anh em tỷ phú Thomas và Raymond Kwok khoảng 18,3 tỷ USD, giàu thứ hai tại Hồng Kông sau tỷ phú Li Ka-shing - chủ đế chế kinh doanh gồm ngân hàng, xây dựng, bất động sản, nhựa, điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, sản xuất xi măng... 

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài tháng sau khi anh em tỷ phú Thomas và Raymond Kwok được mẹ, 82 tuổi, chuyển giao quyền điều hành tập đoàn hồi cuối năm ngoái. Mặc dù Sun Hung Kai Properties nói rằng công việc kinh doanh của họ vẫn bình thường nhưng theo các nhà phân tích, các cáo buộc trên sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn này.