"Trùm" buôn lậu xăng tố bị cựu Đại tá đe dọa nên phải tiếp tục hối lộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 13-7, phiên tòa xét xử cựu Đại tá và hai cựu Thiếu tướng Cảnh sát biển trong vụ buôn lậu 198 triệu lít xăng tiếp tục phần thẩm vấn. Đáng chú ý là lời khai của "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Trả lời thẩm vấn trước tòa đối với lời khai chi tiết tại CQĐT về việc thăng cấp, chuyển đơn vị của cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) nói thời điểm này không còn nhớ chính xác.

"Thời điểm mới bị bắt, tôi rất nhớ nhưng sau đó hai lần bị Covid-19 và sau khi khỏi từ tháng 7-2021 đến nay trí nhớ kém" - Phan Thanh Hữu trình bày.

"Trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu ra hầu tòa với tư cách nhân chứng trong vụ án.

"Trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu ra hầu tòa với tư cách nhân chứng trong vụ án.

"Trùm" buôn lậu xăng tiếp đó khẳng định, có chi tiền cho cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh thông qua "đệ" là bị cáo Nguyễn Văn An và có bảng kê hàng tháng. Với bảng kê của cựu Đại tá Thế Anh ghi là 389. Việc kê này, theo Hữu là để sau đó còn quyết toán với Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) - một "trùm" buôn lậu xăng khác.

Việc đưa tiền, Hữu khai có thỏa thuận bằng miệng một lần với Nguyễn Thế Anh tại khách sạn REX. Trong khi ấy, theo cáo trạng, Thế Anh yêu cầu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa với tổng số tiền mỗi tháng là 60.000 USD và 950 triệu đồng.

Trước đó, tại phần công bố cáo trạng truy tố, tài liệu này xác định, từ tháng 10-2019 đến tháng 2-2020, theo thỏa thuận, Hữu sẽ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng.

Trả lời việc chi số tiền lớn như vậy có bàn bạc hàng tháng, báo số lượng tàu cho bị cáo Nguyễn Thế Anh không? Phan Thanh Hữu cho biết, theo thỏa thuận chi phí bao nhiêu thì chấp nhận còn buôn bao nhiêu tàu không báo cho Thế Anh biết.

"Trùm" buôn lậu xăng cũng khai, sau khi biết Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, đã cắt bớt tiền hàng tháng. Cụ thể, theo cáo trạng, từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, mỗi tháng Hữu chi cho Thế Anh giảm xuống còn 10.000 USD.

Nói về việc cắt giảm này, Phan Thanh Hữu lý giải là do Nguyễn Thế Anh về biên phòng Kiên Giang, không còn liên quan đến hoạt động buôn lậu của ông ta nữa.

Trước câu hỏi tại sao Thế Anh không còn liên quan đến hoạt động buôn lậu mà vẫn đưa tiền? Hữu giải thích, do "Thế Anh gọi điện dọa nên phải đưa".

"Có một tháng tôi về quê, An gọi 3 lần tôi không nghe máy vì sóng yếu. Sau đó, Thế Anh gọi dọa anh muốn gì. Tôi nói tôi về quê và mai anh bảo thằng đệ của anh đến tôi giải quyết chứ không phải muốn gì" - Phan Thanh Hữu khai báo trước tòa.

Theo "trùm" buôn lậu xăng, vì Nguyễn Thế Anh dọa nên ông ta mới phải đưa tiền và tiền đó là tiền hối lộ. Nếu không đưa thì sợ Thế Anh xúi người khác bắt giữ.

Cũng trong phần xét hỏi sáng 13-7, trước câu hỏi của luật sư về việc có lần nào gọi điện đe dọa Phan Thanh Hữu không, bị cáo Nguyễn Thế Anh nói hoàn toàn phản đối và bác bỏ lời khai của Hữu. Bị cáo này khẳng định: "Hoàn toàn không biết, không có số điện thoại của ông Hữu để gọi".

Cựu Đại tá tiếp tục khẳng định không thỏa thuận, không nhận tiền hối lộ từ Phan Thanh Hữu mà bị cơ quan điều tra ép cung.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh cho rằng, với vị trí Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và được biệt phái từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng sang, bị cáo được giao phụ trách địa bàn khác, không liên quan đến địa bàn buôn lậu của Phan Thanh Hữu.

"Tôi không biết địa bàn buôn lậu của Phan Thanh Hữu", bị cáo Thế Anh khẳng định, đồng thời cho biết, chức năng nhiệm vụ của Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng không có việc bắt giữ buôn lậu, mà chỉ tổng hợp tình hình buôn lậu trên địa bàn được phân công.

Cựu Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nói thêm, không nhờ em con chú ruột của mình là Nguyễn Văn An (bị cáo trong vụ án) nhận tiền từ Hữu và chuyển cho mình. Đối với việc bị cáo Nguyễn Văn An trốn sang Lào, bị cáo Thế Anh cho rằng hoàn toàn không biết và không làm gì cả.

"Cáo buộc cho tôi tổ chức cho An đi nước ngoài trái phép, nhưng An đi đâu, làm gì là quyền của anh ta chứ sao tôi biết được" - bị cáo Nguyễn Thế Anh khai.