Trục xuất hướng dẫn viên du lịch nước ngoài hành nghề "chui"

ANTĐ - Sáng nay, 1-7, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo, thông báo tình hình du lịch 6 tháng đầu năm 2016. Cuộc họp “nóng” ngay từ những phút đầu bởi nhiều câu hỏi của phóng viên đặt ra liên quan đến tình trạng kinh doanh lữ hành không đủ điều kiện, hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động trái pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam cùng việc gia tăng tai nạn của du khách khi đi du lịch…

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc hoạt động không phép của hướng dẫn viên Trung Quốc tại một số điểm du lịch Đà Nẵng, Nha Trang trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, chuyện hoạt động, kinh doanh trái phép trong lĩnh vực du lịch Tổng cục Du lịch đã phát hiện từ lâu rồi, cũng đã xử phạt từ 20 năm trước, thời điểm bắt đầu thành lập Sở Du lịch Hà Nội. Vừa rồi tại Đà Nẵng, cũng đã từng trục xuất một số HDV nước ngoài hoạt động “chui”.

Đại diện của Tổng Cục Du lịch khẳng định, cho tới thời điểm này, Bộ VHTT&DL đã có nhiều văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành hướng dẫn Sở VHTT&DL, Sở Du lịch rà soát số lượng người nước ngoài hành nghề chui, trái phép. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam bao che, dung túng cũng bị xử lý nghiêm khắc.

Mới đây nhất, Tổng cục Du lịch cũng đã yêu cầu thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành gồm Sở VHTT, Sở Du lịch, công an, quản lý thị trường tiến hành kiểm tra một số hoạt động, như hướng dẫn viên, thuế, cơ sở lưu trú… Quan điểm xử lý đúng người, đúng việc, đủ chứng cứ.

Du khách Trung Quốc tại sân bay Cam Ranh (ảnh Zing)

Ông Nguyễn Văn Tuấn- Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết thêm, trước hết theo Luật Du lịch, người nước ngoài không được thực hiện công việc hướng dẫn tại Việt Nam.

Thời gian qua hiện tượng này không chỉ xảy ra ở một vài địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, mà trước đây, Quảng Ninh cũng đã từng có tình trạng này. Ông Tuấn khẳng định: “Hành vi đó phải được phát hiện, xử lý theo pháp luật”.

Trung Quốc hiện được coi là thị trường đặc thù, thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam. Gần đây, thị trường này có sự gia tăng đột biến, dẫn đến khả năng cung ứng dịch vụ, hướng dẫn viên… không đáp ứng được yêu cầu. Cũng đã từ nhiều năm, nhiều doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc thao túng, can thiệp rất sâu vào đưa khách đến-đi. Sự việc này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, bên cạnh việc yêu cầu chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi Tổng cục An ninh (Bộ Công an) điều tra, rà soát, trục xuất trường hợp núp bóng du lịch vào Việt Nam hành nghề hướng dẫn viên “chui”, hành nghề bất hợp pháp.