Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ

ANTD.VN - Trực thăng tối tân Ka-52 Nga vừa có màn thể hiện không được như quảng cáo khi nó bị bắn hạ bởi thứ vũ khí đã rất cũ.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga đã bị bắn hạ ngay gần thành phố Kherson bởi tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn ra đời từ thời Liên Xô, đó là hệ thống 9K33 Osa (Ong bắp cày).
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Theo đại diện Quân đội Ukraine, căn cứ vào độ cao của chiếc Ka-52 khi bị bắn hạ, nhiều khả năng nó đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và cố gắng xác định mục tiêu để phá hủy trong một đợt tấn công tiếp theo.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Cần nhắc lại theo lời giới thiệu của Nga, trực thăng tấn công Ka-52 được trang bị hệ thống radar "Crossbow", có khả năng phát hiện mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Nhà sản xuất tuyên bố rằng Ka-52 nhìn rõ một xe tăng từ cách xa 12 km.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Ngoài ra máy bay còn được trang bị tổ hợp đối kháng điện tử Vitebsk, có thể cảnh báo phi hành đoàn về cuộc tấn công bằng tên lửa, tuy nhiên số lượng lớn Ka-52 bị phá hủy trên chiến trường Ukraine đã nói lên tính hiệu quả thấp của khí tài này.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Ngoài ra cần nói thêm phiên bản cơ sở của Osa mang theo 4 tên lửa 9M33 có tầm bắn tối đa 10 km và trần bay 5 km, biến thể nâng cấp Osa-AKM mang 6 tên lửa 9M33M3 và nâng tầm bắn lên tới 15 km, độ cao hoạt động lớn nhất 12 km.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Do vậy, nhiều khả năng tầm hoạt động thực tế của radar trang bị cho trực thăng vũ trang Ka-52 ngắn hơn nhiều so với quảng cáo, bởi tầm bắn hiệu quả của tổ hợp phòng không Osa chỉ vài km, tức là nó phải áp sát chiếc Ka-52 để phóng đạn..
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Ngoài Osa, đã có ghi nhận về việc một trực thăng tấn công Ka-52 bị tiêu diệt bởi tên lửa phòng không vác vai Igla do Liên Xô sản xuất thay vì Stinger do Mỹ viện trợ, thực tế này càng đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực sự của dòng máy bay lên thẳng tối tân nhất của Nga.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Thậm chí còn có vụ việc một chiếc Ka-52 bị tên lửa chống tăng Stugna-P bắn hạ khi đang treo tại chỗ dẫn đường cho tên lửa. Điểm yếu tên lửa không đối đất thiếu đầu tự dẫn, yêu cầu phải chiếu chùm laser cho tới khi chạm mục tiêu thể hiện rất rõ trong sự việc trên.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Những gì thể hiện trên chiến trường Ukraine có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm năng xuất khẩu của trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator, trước tiên là hợp đồng bán 36 chiếc Ka-52K Katran cho Trung Quốc.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trước đó, Hải quân Ai Cập cũng hủy bỏ hợp đồng mua Ka-52 giữa chừng sau khi mới chỉ nhận vài chiếc để đổi sang AH-64D Longbow của Mỹ, do Cairo không hài lòng với hiệu suất tác chiến của trực thăng Nga.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Quay lại với 9K33 Osa, hệ thống phòng không rất cao tuổi này theo thông báo từ phía Ukraine thì còn lập nhiều chiến công cực lớn, thậm chí đạt hiệu suất tác chiến cao hơn hẳn những tổ hợp tên lửa hiện đại hơn như Buk-M1 hay Tunguska.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Đây là điều gây ngạc nhiên bởi 9K33 Osa tưởng như vô dụng và khó lòng phát huy vai trò trong tác chiến hiện đại, đặc biệt khi đặt cạnh những tổ hợp tên lửa phòng không như chủ lực của Ukraine như S-300PS, S-300V1 hay Buk-M1.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Tuy vậy trong khi những hệ thống tối tân hơn tương đối im hơi lặng tiếng thì theo Bộ Quốc phòng Ukraine, 9K33 thậm chí đã lập thành tích bắn hạ những chiến đấu cơ tối tân nhất của Nga như máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 hay tiêm kích đa năng Su-30SM.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Thực tế trên cho thấy hệ thống tên lửa phòng không di động đã ra đời từ thời Liên Xô này sẽ còn được sử dụng trên khắp thế giới trong một thời gian dài nữa, chưa thể sớm bị loại biên sau màn thể hiện tương đối ấn tượng.
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ
Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ