Trực thăng tham gia cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01 ở Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều muộn ngày 10/10, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng đến khu vực biển Cửa Đại, Quảng Trị để cứu hộ tám thuyền viên tàu Vietship 01 mắc kẹt trên truyền bị chìm.

Theo phương án, máy bay tiếp cận khu vực gặp nạn và thả dây thang xuống tàu bị nạn, khi tàu đón được dây các thuyền viên buộc đầu dây vào tàu để kéo vào.

Tuy nhiên, máy bay trực thăng mới chỉ triển khai tiếp tế thức ăn và thả dây kết nối tàu Vietship 01 với đất liền. Việc cứu người chưa thể thực hiện do sóng to, gió lớn.

Công tác cứu nạn đã phải tạm dừng vào khoảng 18h30 tối 10/10, máy bay trực thăng đang neo đậu tại sân vận động huyện Gio Linh.

Theo kế hoạch, khoảng 5h sáng 11/10, công tác cứu hộ cứu nạn sẽ tiếp tục được thực hiện với sự hỗ trợ của trực thăng và xuồng cao su đã được vận chuyển từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực II (Đà Nẵng) ra.

Trước đó, sáng ngày 8/10, tàu Vietship 01 neo ở cảng Cửa Việt bị sóng đánh trôi ra cửa biển ở gần vị trí phao số 0, trên tàu có 12 người. Đến sáng 9/10, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã cứu được hai thuyền viên. Đến chiều tối cùng ngày, hai thuyền viên khác trên tàu Vietship 01 bị sóng đánh rơi xuống biển và may mắn bơi được vào bờ.

Trực thăng đã có mặt tại khu vực tàu Vietship 01 bị chìm

Trực thăng đã có mặt tại khu vực tàu Vietship 01 bị chìm

Trong buổi sáng 10/10, cơ quan chức năng đã điều động một tàu cá có bốn ngư dân “thiện chiến” tham gia tiếp cận, ứng cứu những người gặp nạn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 30 phút rời bờ, chiếc tàu bị sóng đánh chìm, một ngư dân bơi được vào bờ, còn ba ngư dân còn lại may mắn bám được vào tàu Vietship 01.

Chiều cùng ngày, một tàu cá khác tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp cận, ứng cứu và tiếp tục đưa được hai ngư dân vào bờ an toàn. Hiện, trên tàu Vietship 01 còn tám thuyền viên và một ngư dân mắc kẹt. Tàu gặp nạn nằm cách bờ khoảng gần 500m.

Các lực lượng chức năng tham gia nỗ lực cứu nạn các thuyền viên tàu Vietshiep 01 bị chìm

Các lực lượng chức năng tham gia nỗ lực cứu nạn các thuyền viên tàu Vietshiep 01 bị chìm

Liên quan đến công tác cứu nạn tám thuyền viên tàu Vietship mắc kẹt cửa biển ở gần vị trí phao số 0 khu vực cảng biển Cửa Việt, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, do thời tiết diễn biến xấu, càng về trưa sóng biển càng to, công tác cứu nạn rất khó khăn. Trải qua hai lần ra hiện trường tàu mắc kẹt, đến lần thứ hai, tàu cá tiếp cận được một thuyền viên trên tàu Vietship 01.

Song, sóng lớn (cao 3 - 4m) đã đánh úp, làm lật cả tàu cá ra cứu. Kế hoạch ứng cứu diễn biến khó lường. Các lực lượng đang dồn toàn lực để cứu những người trên tàu cá.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng hải, ngoài thuyền viên tàu Vietship 01 bị lật theo tàu cá ra ứng cứu, trên tàu Vietship còn có bảy thuyền viên. Trong đó, ba thuyền viên vẫn tiếp tục bám trụ trên boong tàu chờ giải cứu, bốn thuyền viên khác hiện chưa nắm được thông tin.

Xuồng công tác cứu nạn chuyên dụng của Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam được chuyển từ Đà Nẵng đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. Lúc 17h00 cùng ngày xuồng cứu nạn xuất phát cùng bốn nhân viên cứu nạn thiện chiến. Do sóng to, giớ lớn, xuồng cứu nạn cố gắng tiếp cận tàu bị nạn, nhưng bị sóng đánh trùm lên toàn bộ xuồng, gây hỏng máy, trôi dạt trên 500m trong điều kiện thời tiết rất xấu.

Đội cứu nạn của Trung tâm đã cố gắng khắc phục được sự cố máy và sau đó nỗ lực quay lại tiếp cận vị trí tàu Vietship 01, nhưng xuồng cứu nạn lại va phải cáp của tàu bị nạn làm hư hỏng xuồng. Đội cứu nạn đã tìm biện pháp khắc phục sự cố tạm thời cho xuồng và quay trở lại bờ.

Trong khi đó, ngày hôm qua, 10/10, Đồn Biên phòng Hải An, huyện Hải Lăng cho biết đã phát hiện một thi thể bị sóng đánh dạt vào bờ, nghi ngờ là thuyền viên trên tàu Vietship 01 mắc cạn ở vùng biển Cửa Việt bị mất tích.

Đồn Biên phòng Hải An đã thông báo cho doanh nghiệp quản lý tàu Vietship 01 vào hỗ trợ. Kết quả nhận dạng cho thấy, thi thể là thuyền viên Văn Công Hậu, SN 1975, trú tại xã Long Hậu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, là công nhân trên tàu Vietship 01.