Trực thăng tấn công mới của Nga lần đầu tham chiến tại Syria

ANTĐ - Ngày 11-4, hãng tin Itar-tass dẫn lời một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, 2 mẫu trực thăng tấn công mới của nước này là Kamov Ka-52 và Mi-28N đã lần đầu tham chiến tại Syria.

“Cả trực thăng tấn công Mi-28N và Ka-52 đã bắt đầu thực hiện các phi vụ chiến đấu tại Syria. Mi-28N được sử dụng lần đầu tiên ở gần thành phố Palmira (tỉnh Homs) vào cuối tháng 3-2016, trong khi trực thăng Ka-52 đã lần đầu tham chiến tại các khu vực gần thành phố Homs vào đầu tháng 4-2016”, nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh của Airbus Defence & Space cho thấy có 4 chiếc máy bay trực thăng Ka-52 Alligator và 3 chiếc Mi-28N Night Hunter được triển khai tại căn cứ không quân Al-Shayrat, nằm cách thành phố Homs 30 km về phía đông nam, vào hôm 31-3. Trước đó, căn cứ Al-Shayrat được sử dụng như một căn cứ tiền phương cho các máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-35, với 4 chiếc vẫn còn nằm tại căn cứ trong ngày 31-3.

Hình ảnh vệ tinh về trực thăng Nga được triển khai tại căn cứ Al-Shayrat, Syria

Theo nguồn tin trên, trực thăng Ka-52 đã sử dụng cả những vũ khí điều khiển chính xác và không điều khiển để tấn công các nhóm khủng bố nhỏ.

Ka-52 có khả năng cơ động rất cao do được thiết kế 2 cánh quạt đồng trục độc đáo, giúp nó có thể bay lùi với tốc độ 130 km/giờ, bay ngang với tốc độ 100 km/giờ.

Về vũ khí, cả Mi-28N và Ka-52 đều sử dụng chung một bộ vũ khí giống nhau, bao gồm súng tự động 2A42 30mm, rocket không điều khiển S-8OFP, tên lửa không đối không tầm ngắn Igla-V và 2 loại tên lửa dẫn đường 'Ataka', là chống tăng (9M120) và sát thương (9M120F)

Hồi đầu năm 2016, Nga đã triển khai các mẫu trực thăng tấn công Mi-28N và Ka-52 mới nhất tại căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia để thử nghiệm khả năng chiến đấu thực tế của chúng tại Syria.