Trực thăng Seahawk của hải quân Mỹ rơi gần Tokyo

ANTĐ - Ngày 16-12, một chiếc máy bay trực thăng MH-60 Seahawk của Hải quân Mỹ đã bị rơi sau khi hạ cánh khẩn cấp bất thành ở gần Tokyo, làm 2 trong số 4 phi hành đoàn bị thương.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa cho biết, chiếc máy bay trực thăng chở 4 phi hành đoàn khi hạ cánh khẩn cấp tại một bãi cỏ tại Miura thuộc tỉnh Kanagawa, ngay phía tây Tokyo, lúc 15h00 (giờ địa phương).

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy chiếc trực thăng màu xám nằm nghiêng trên vùng đất trống, với cánh quạt rời ra và phần đuôi bị hỏng, rơi xuống đất. Tuy nhiên, chiếc trực thăng này không bị cháy.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Nhật Bản David Honchul cho biết, hai thành viên phi hành đoàn bị thương và đã được đưa tới một bệnh viện để điều trị, trong đó một người bị gãy đùi.

Tuy nhiên, ông Honchul không cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn và những chi tiết khác. Nhưng một thành viên phi hành đoàn cho rằng nguyên nhân khiến chiếc máy bay gặp nạn có thể là do lỗi kỹ thuật.

Phát ngôn viên của Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết, không có thông báo nào về thiệt hại tại khu vực xung quanh vụ tai nạn.

Các vụ tai nạn máy bay quân sự của Mỹ tại Nhật Bản có tính nhạy cảm rất cao, do quan ngại về sự an toàn của chúng. Hơn nữa, vụ tai nạn xảy ra giữa lúc Mỹ chuẩn bị di dời căn cứ quân sự ở đảo Okinawa, nơi đồn trú của non nửa trong tổng số gần 50.000 lính Mỹ tại Nhật Bản.

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn, tội phạm, xâm phạm tình dục và tiếng ồn từ các khu căn cứ quân sự Mỹ đang khiến người dân Nhật bức xúc.

Hồi tháng 8-2013, một trực thăng quân sự Mỹ đã bị rơi ở miền nam đảo Okinawa, khiến 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.