Trực thăng quân sự Mỹ hạ cánh khẩn cấp ngay bãi biển

ANTĐ - Vào sáng thứ tư (15/4), một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống bãi biển của San Diego, khiến không ít người đi biển bất ngờ.

Theo giới truyền thông địa phương, chiếc trực thăng nói trên là loại CH-53 Super Stallion, và vị trí tiếp đất là ở bãi biển Solana, cách 24 dặm về phía bắc của trung tâm thành phố San Diego. Vụ hạ cánh khẩn cấp này được cho là vì lỗi rò rỉ nhiên liệu.

Các nhân chứng đã nói với truyền thông địa phương rằng chiếc CH-53 tiếp đất khoảng 11 giờ 40 (giờ địa phương).

Chiếc máy bay CH-53 Super Stallion

Trong khi đó, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ Marine Aircraft Wing (MAW) đóng trụ sở gần Marine Corps Air Station (MCAS) Miramar đã chia sẻ qua mạng xã hội Twitter rằng chiếc máy bay nói trên thuộc biên chế của đơn vị Marine Heavy Helicopter Squadron 466, và phi công đã phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn, sau khi nhận được cảnh báo về mức chỉ số áp suất thấp.

Được biết, sau vụ việc, lực lượng thủy quân lục chiến cùng các đội xử lý vật liệu độc hại đã có mặt tại hiện trường để làm sạch khu vực này.

Là thành phố lớn thứ 2 của bang California, San Diego là nơi tập trung một số cơ sở quân sự của Mỹ, đặc biệt là các trại huấn luyện Camp Pendleton Marine thuộc lực lượng thủy quân lục chiến.

Hiện trường vụ việc được nhân chứng ghi lại

Theo thống kê dịch vụ kể từ năm 1981, cứ mỗi giờ bay thì loại trực thăng Sikorsky CH-53E Super Stallion cần 44 giờ bảo dưỡng, và mỗi giờ bay có chi phí vào khoảng 20.000 USD.