Trực thăng Mỹ rơi gần biên giới Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 16-4, một chiếc máy bay quân sự của Mỹ, trong khi đang tham gia cuộc tập trận chung “Ssang Yong” với Hàn Quốc, đã rơi gần ở biên giới Triều Tiên, theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. 
Trực thăng Mỹ rơi gần biên giới Triều Tiên ảnh 1
Trực thăng Sikorsky của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ

Theo thông tin mới nhất từ thông cáo báo chí của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, có tất cả 21 người trên chiếc trực thăng của lính thủy đánh bộ của Mỹ, mang số hiệu Sikorsky SH-53E rơi lúc 13h04 (giờ địa phương) tại khu vực Cheolwon, tỉnh Kangwon giáp với biên giới Triều Tiên, cách Thủ đô Seoul 88km về phía Bắc. Rất may tất cả mọi người trong phi hành đoàn đã thoát ra khỏi chiếc máy bay trước khi nó rơi xuống đất. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang cùng với 5 chiếc trực thăng khác tham gia hỗ trợ cuộc tập trận “Ssang Yong”, một phần nằm trong cuộc tập trận thường niên của Liên quân Mỹ-Hàn vẫn đang được triển khai “Đại bàng non” (Foal Eagle).

Được biết, đây là một trong những chiếc máy bay của lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ được huy động từ căn cứ tại Okinawa, Nhật Bản. Hiện tại, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Liên quân Mỹ-Hàn điều tra làm rõ. Vụ tai nạn xảy ra giữa lúc căng thẳng đang ngày càng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, phía CHDCND Triều Tiên luôn đưa ra những chỉ trích lên án cuộc tập trận chung của Liên quân Mỹ-Hàn và cho rằng những cuộc diễn tập như vậy chỉ là bước mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời cũng liên tiếp cảnh báo sẽ có hành động trả đũa thích đáng.