Trực thăng MH-60S của hải quân Mỹ rơi ở biển Philippines

ANTD.VN - Theo hạm đội 7 của hải quân Mỹ, một trực thăng MH-60S của lực lượng này vừa rơi tại biển Philippines vào hôm 25-1, may mắn là không có thiệt hại về người.

Chiếc MH-60S này hoạt động trên tàu chỉ huy USS Blue Ridge (LLC-19) của hạm đội 7. Nó đã rơi vào khoảng 17h15’ ngày 25-1 (giờ địa phương).

“3 thành viên phi hành đoàn đã được cứu bởi một trực thăng tìm kiếm cứu nạn UH-60 của Nhật Bản và 2 người khác được cứu bởi một chiếc MH-60S khác”, hải quân Mỹ cho hay.

Trực thăng MH-60S rơi nhưng không có thiệt hại về người

3 trong số các thành viên phi hành đoàn đã được vận chuyển bằng trực thăng Nhật Bản đến bệnh viện hải quân ở Okinawa để điều trị, trong khi hai người còn lại có thể quay trở lại tàu USS Blue Ridge

“Lực lượng không quân, hải quân phòng vệ Nhật Bản, đơn vị tuần duyên Nhật Bản, tàu USS America (LHA-6), USS Blue Ridge (LCC-19) của hải quân Mỹ và không quân Mỹ đều tham gia vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn này”, thông cáo từ hạm đội 7 cho biết thêm.

Trực thăng MH-60S mới gặp nạn được cho là thường xuyên bị hỏng hóc trong quá trình tiến hành các hoạt động thường lệ.