Trực thăng Hàn Quốc rơi khi đang thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên

ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bất ngờ mất một chiếc trực thăng trong cuộc tập trận với tàu chiến Mỹ trên biển Hoa Đông, vốn được coi như một màn biểu dương sức mạnh và khả năng sẵn sàng chống lại các “hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một chiếc trực thăng của nước này tham gia vào cuộc tập trận, đã gửi đi tín hiệu khẩn cấp và có thể đã rơi xuống biển vào hôm 26-9, khiến 3 người mất tích. Hiện quá trình tìm kiếm vẫn đang được diễn ra.

Chiếc trực thăng thuộc dòng Lynx do Anh chế tạo. Hải quân Hàn Quốc hiện đang sở hữu 23 trực thăng săn ngầm Lynx trong biên chế.

3 người trên thực thăng vẫn đang mất tích

Vụ việc xảy ra chưa đầy một ngày sau khi liên quân Mỹ - Hàn Quốc phát động cuộc tập trận rầm rộ phô diễn sức mạnh quân sự trên biển.

Hải quân 2 nước cùng đưa ra tuyên bố khẳng định, việc đưa ra tín hiệu mạnh mẽ với Triều Tiên là điều vô cùng quan trọng sau khi quốc gia này tiến hành vụ thử hạt nhân hồi đầu tháng 9. Cuộc tập trận trên bao gồm các bài bắn đạn thật, chống ngầm và tấn công bất ngờ lên bộ.

Tham gia cuộc tập trận có khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance, máy bay tuần thám P-3 và các tàu khu trục, tàu ngầm cùng trực thăng chống ngầm của Hàn Quốc.