Trụ sở khang trang, phục vụ nhân dân tốt hơn nữa

ANTĐ - Đó là quyết tâm của CBCS CAQ Long Biên, Hà Nội, khi đưa vào sử dụng trụ sở mới CAP Việt Hưng.

Chiều nay 1-6, CATP Hà Nội phối hợp cùng với các cấp chính quyền quận Long Biên đã tổ chức khánh thành trụ sở CAP Việt Hưng (Long Biên). Dự lễ khánh thành có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên; đồng chí Vũ Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên, cùng đại diện đoàn thể, nhân dân phường Việt Hưng.

Được khởi công từ tháng 10-2015, sau hơn 5 tháng thi công, công trình trụ sở CAP Việt Hưng hoàn thành, gồm 3 tầng, 1 tum, có tổng diện tích sàn xây dựng 762 m2; với nguồn vốn 50% do Bộ Công an cấp và 50% do UBND quận Long Biên cấp đã hoàn thành.

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình, các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ với CAQ Long Biên, đảm bảo tiến độ, chất lượng, khách quan. Đây là công trình hiện đại, được xây dựng đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Các vật liệu chính, thiết bị nội thất, vệ sinh được đưa vào công trình đảm bảo chất lượng cao, có giá trị sử dụng lâu dài mà không ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của công trình.

Các đồng chí lãnh đạo CATP và quận Long Biên cắt băng khánh thành trụ sở CAP Việt Hưng

Chúc mừng CBCS - CAP Việt Hưng có trụ sở mới khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng và đồng chí Đỗ Mạnh Hải cũng đã cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân quận Long Biên, phường Việt Hưng đã giúp đỡ, ủng hộ CATP trong việc xây dựng trụ sở CAP Việt Hưng.

Trụ sở CAP Việt Hưng

Lãnh đạo CATP và quận Long Biên giao nhiệm vụ cho CBCS - CAP Việt Hưng nhanh chóng có kế hoạch khai thác sử dụng khoa học trụ sở mới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thay mặt CBCS CAQ Long Biên, Đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng CAQ Long Biên chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo; và hứa sẽ cùng tập thể cấp ủy, ban chỉ huy CAQ chỉ đạo sát sao CAP Việt Hưng nói riêng, nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn cơ sở vật chất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.