Trót làm hỏng thẻ nhớ, người vợ trẻ bị chồng bắn nổ mắt

ANTĐ - Tiếc chiếc thẻ nhớ của máy nghe nhạc bị vợ làm hỏng, Thuật ra sau nhà cầm súng kíp bắn vào mặt chị này. Vợ Thuật ngã ngửa ra sau, bất tỉnh.

Theo kết quả điều tra, 10h ngày 21/3, Đinh Công Thuật (24 tuổi, ở huyện Quan Hóa, Thanh Hoá) nói với vợ Lương Thị Cuồn (24 tuổi) rằng đi mua xăng xe máy rồi tiện đường đón con gái. Vợ không đồng ý nhưng Thuật vẫn đi.

Bực tức, chị Cuồn cầm đoạn nứa ném vào chồng nhưng không trúng. Thanh nứa rơi vào máy nghe nhạc làm gãy thẻ nhớ. Một tiếng sau, Thuật quay về phát hiện thẻ nhớ hỏng liền xông vào đấm vợ. Hút xong điếu thuốc, anh ta lẳng lặng lấy khẩu súng kíp treo trên mái nhà đã có sẵn đạn dùng để đi săn, bắn vào mặt chị Cuồn.

Bị cáo ôm mặt khóc, ân hận về những gì mình gây ra

Nổ súng xong, thấy vợ bất tỉnh, mặt mũi đầy máu, Thuật vội đưa đi cấp cứu rồi ra công an đầu thú. Theo giám định, chị Cuồn bị nổ mắt phải và nhiều thương tật khác trên mặt, tổn hại gần 60% sức khỏe.

Ngày 10/7, tại phiên tòa sơ thẩm, thấy Thuật liên tục quay về phía mình và con gái, chị Cuồn không cầm được nước mắt. Chị tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng, mong Thuật cải tạo tốt để sớm quay trở về đoàn tụ cùng gia đình.

HĐXX tuyên Thuật 6 năm tù về tội Giết người.