Trong vai tiếp thị gas

ANTĐ - Thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Hoàng Mai và một số quận, huyện ở Hà Nội liên tục xảy các vụ trộm cắt phá khóa cửa nhà trọ, đột nhập lấy trộm tài sản như máy tính xách tay, tiền và tài sản có giá trị khác. 

Các đối tượng bị bắt giữ cùng phương tiện gây án và tang vật

Từ các vụ trộm xảy ra tại các nhà trọ trên địa bàn, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai nhận thấy tội phạm thường chọn mục tiêu gây án là các dãy nhà trọ cho sinh viên thuê, khóa cửa phòng không được gia cố chắc chắn, đã dùng công cụ cắt phá dễ dàng. Thời điểm gây án của tội phạm chủ yếu  vào ban ngày, khi các sinh viên hầu hết đều vắng nhà do đi làm hoặc đi học.

Đi sâu xác minh, các trinh sát đưa vào “tầm ngắm” 2 đối tượng nghi vấn đều trú ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đó là Nguyễn Tuấn Anh ở xã Thượng Lâm và Nguyễn Văn Việt ở xã Phúc Lâm, đều SN 1994, không nơi ở cố định. Theo tài liệu trinh sát thu thập, 2 đối tượng này thường chở nhau bằng xe máy đến các khu nhà trọ sinh viên, giả vờ là nhân viên tiếp thị gas phân phát tờ rơi để “sục sạo” trong dãy nhà trọ. Phát hiện không có người và thấy khóa cửa phòng trọ nào dễ phá, đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa hoặc tai khóa cửa, đột nhập lấy trộm tài sản (chủ yếu là máy tính xách tay), rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Khoảng 9h ngày 4-11, các trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phát hiện  Việt đèo Tuấn Anh khoác một túi xách (loại đựng máy vi tính xách tay) tới địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, đã phối hợp với CAP Hoàng Văn Thụ tổ chức phục kích, bắt giữ 2 đối tượng khi chúng vừa gây án, lấy trộm chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Toshiba trị giá khoảng 8 triệu đồng của một sinh viên đang thuê trọ tại đây.

Tập trung đấu tranh, Đội Điều tra hình sự làm rõ, bắt giữ thêm 1 đối tượng trong ổ nhóm trên. Đó là Nguyễn Hữu Quyết (SN 1994), có HKTT ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức; hiện ở tổ 9 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6-2013 đến nay đã gây ra 13 vụ trộm cắp máy tính xách tay bằng thủ đoạn dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào các phòng trọ trên địa bàn các phường Đại Kim, Mai Động, Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai); phường Xuân La (quận Tây Hồ); phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm và xã La Phù huyện Hoài Đức, Hà Nội. Hiện CAQ Hoàng Mai đã thu hồi 11 chiếc máy tính xách tay, tiếp tục khai thác mở rộng vụ án. Đề nghị ai là người bị hại của những vụ trộm cắp máy tính xách tay bằng thủ đoạn tương tự, liên hệ tới Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai theo số ĐT: 0989536010.