“Trọng tài Marriner phải bị treo còi đến hết mùa”

ANTĐ - Vị trọng tài huyền thoại Clive Thomas đã đề nghị treo còi Andre Marriner và các trợ lý của ông trong phần còn lại của mùa giải năm nay vì truất quyền thi đấu nhầm cầu thủ.

Với kinh nghiệm và uy tín trong 30 năm cầm còi, trọng tài Clive Thomas – người nổi tiếng với cách điều hành trận đấu nghiêm khắc đã lên tiếng chỉ trích “hậu bối” Andre Marriner trên BBC.

Trong chiến thắng 6-0 của Chelsea trước Arsenal vào hôm thứ Bảy vừa qua, ông Marriner đã rút thẻ đỏ nhầm với Kieran Gibbs trước khi cho Chelsea được hưởng quả phạt đền. Ở tình huống trước đó, Alex Oxlade-Chamberlain mới là người dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Khi đó, chẳng ai hiểu vì sao Gibbs lại phải nhận thẻ đỏ


"Đó là một quyết định gây sốc và đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thấy" – vị cựu trọng tài 77 tuổi này cho biết. Ông cũng cho rằng các trợ lý Scott Ledger và Marc Perry và trọng tài thứ tư Anthony Taylor cũng phải gánh trách nhiệm với Marriner.

"Theo tôi, cả bốn bọn họ sẽ không được phép điều hành bất cứ trận đấu nào nữa ở Premier League mùa giải năm nay."

Sau trận đấu, ông Marriner đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố ngớ ngẩn này. Thông cáo từ Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp cho hay: "Trọng tài Andre rất thất vọng khi xác định sai cầu thủ mắc lỗi. Ông đã bày tỏ sự cảm thông với Arsenal ngay khi biết được chuyện này."

Trong sự nghiệp cầm còi của mình, Clive Thomas cũng có một quyết định gây rất nhiều tranh cãi. Ở những phút cuối trong trận đấu với Thụy Điển tại World Cup 1978, Brazil tưởng như đã có chiến thắng kịch tính khi Zico đánh đầu tung lưới đối phương. Tuy nhiên, vị "vua áo đen" này quyết định không công nhận bàn thắng. Lý do được đưa ra là ông đã thổi còi kết thúc trận đấu khi bóng còn đang ở trên không.