Trọng tài “Hotboy” xứ Hàn cầm còi trận Việt Nam- Uzbekistan

ANTĐ - Trọng tài Kim Jong Hyeok- cây còi từng có một thời gian gây sốt đối với giới trẻ Việt, đặc biệt là các fan nữ- vừa được bổ nhiệm bắt chính trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới.

Kim Jong Hyoek có vẻ ngoài không thua kém tài tử điện ảnh xứ Hàn

Sở dĩ trọng tài Kim Jong Hyeok nổi lên như một hiện tượng với các CĐV yêu bóng đá Việt Nam là bởi ông vua sân cỏ này rất “bén duyên” trong các trận đấu của ĐT U23 VN tại kỳ SEA Games 26 trên đất Indonesia. Ngoài năng lực của một cây còi gắn mác FIFA, Kim Jong Hyoek còn nhận được nhiều sự ưu ái đặc biệt bởi lý do rất phi chuyên môn, đó là vẻ... đẹp trai và nụ cười hút hồn không thua kém một tài tử trên màn ảnh xứ Kim Chi. Thậm chí, sau khi SEA Games 26 kết thúc, một làn sóng hâm mộ trọng tài Kim Jong Hyeok bùng phát trên các diễn đàn và mạng xã hội Facebook. Giới trẻ Việt hồi đó thi nhau sưu tầm ảnh, làm clip và còn lập hẳn “Hội những người phát cuồng vì trọng tài Kim”.

Có lẽ nhận rõ sức hút có một không hai của trọng tài người Hàn Quốc này, BTC giải bóng đá quốc tế Navibank Cup 2011 (diễn ra trên sân Thống Nhất, TP.HCM) đã chớp cơ hội đánh tiếng mời Kim Jong Hyoek tham gia điều khiển các trận đấu. Không ngoài dự đoán, dù bóng chưa lăn nhưng trọng tài Kim đã trở thành ngôi sao thu hút nhất của giải, trong khi đó BTC xoa tay hài lòng vì nhờ có Kim Jong Jyoek, độ “phủ sóng” của Navibank Cup tăng cao chóng mặt.

Kể từ thời điểm đó đến nay, sức nóng của Kim Jong Hyoek đã giảm nhiệt và cuộc tái ngộ sắp tới chắc cũng không đủ độ “hot” để tạo nên cơn sốt trên các trang mạng dành cho tuổi teen của VN như trước nữa. Tuy nhiên, sự hiện diện của trọng tài điển trai với nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi này phần nào đó cũng sẽ mang lại nét thú vị cho cuộc đối đầu giữa Tuyển VN và Uzbekistan ngày 15/11 tới.

Được biết, trọng tài Kim Jong Hyoek sẽ sang Việt Nam cùng với 2 trợ lý đồng hương là Yoon Kwangyeol và Ji Seung Min. Giám sát trận đấu là ông Goutam Kar (Ấn Độ), Giám sát trọng tài là ông Liu Tiejun (Trung Quốc) và Trọng tài thứ tư là ông Yu Ming Hsun người Đài Loan.