Trọng tài bị “soi”

ANTĐ - Công tác trọng tài tại giải đấu bóng đá được quan tâm nhất hành tinh – World Cup, luôn thu hút mối quan tâm đặc biệt. Trên thực tế, lịch sử giải đấu đã chứng kiến không ít quyết định tai tiếng, gây tranh cãi nhiều năm đến từ “vua sân cỏ”.

Ngay cả trọng tài xuất sắc nhất thế giới - Howard Webb, cũng từng mắc sai lầm 
tại chung kết Word Cup 2010

Để đảm bảo đủ thể lực, chuyên môn bắt 64 trận đấu trong suốt một tháng diễn ra World Cup, 90 trọng tài được FIFA mời đang miệt mài tập luyện tại đại bản doanh đặt tại thành phố Rio De Janeiro. Đáng chú ý trong số trọng tài được mời có Howard Webb.

Ông Webb là trọng tài chính trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Tại trận đấu quyết định ngôi vô địch 4 năm về trước, Howard Webb bị chỉ trích vì những quyết định sai lầm, điển hình nhất là việc ông này chỉ rút thẻ vàng phạt Nigel de Jong (Hà Lan) sau cú song phi vào ngực Xabi Alonso đáng ra phải bị thẻ đỏ. Sau trận đấu, Webb đã thừa nhận và xin lỗi về một vài quyết định sai lầm của mình. Và nỗi ám ảnh đó đeo bám trọng tài người Anh 42 tuổi này cho tới tận bây giờ. Phát biểu với báo giới sau một buổi tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2014, trọng tài xuất sắc nhất thế giới năm 2010 thổ lộ: “Trận chung kết World Cup 4 năm trước làm thay đổi cuộc sống của tôi. Đó là một thử thách khó khăn mà tôi đã phải trải qua. World Cup này, tôi chỉ tập trung cầm còi sao cho đảm bảo không có sai sót từng trận một”.

Liên quan đến công tác trọng tài, World Cup 2014 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử áp dụng công nghệ 4D xác định bàn thắng sau vạch vôi cầu môn (Goal Line). Theo đó, sẽ có 14 camera ghi hình tốc độ cao được đặt ở 2 khung thành. Khi xảy ra tình huống gây tranh cãi, hệ thống camera này sẽ lập tức ghi lại những hình ảnh chính xác rồi từ đó báo đến chiếc đồng hồ trên tay vị trọng tài chính xem đã có bàn thắng hay chưa. Nếu có bàn thắng, chiếc đồng hồ ấy sẽ rung lên sau 1 giây và mặt đồng hồ sẽ hiện chữ “Goal” (Vào). Những hình ảnh sẽ được cung cấp đến giới truyền thông sau trận đấu để khán giả có thể thấy rõ tình huống.

FIFA tự tin đây sẽ là kỳ World Cup ít tranh cãi nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một hỗ trợ nhỏ trong muôn vàn tình huống mà trọng tài phải đối mặt và không dễ để đưa ra quyết định chính xác nhất. Và chắc chắn, công tác trọng tài vẫn sẽ là “điểm nóng” của World Cup 2014, nơi có những trận đấu nóng bỏng và khó kiểm soát.