Trong mỗi việc làm đều thấm nhuần lời dặn của Người

ANTĐ - Lời Tòa soạn: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân những lời dặn dò vô cùng quý báu. Soi chiếu những lời dạy đó vào công tác công an, chúng ta có thể học được rất nhiều điều. Và thực tế là suốt 45 năm qua, lực lượng CATP Hà Nội đã không ngừng nỗ lực biến những tư tưởng của Người, nhất là tư tưởng về đoàn kết chặt chẽ, lấy dân làm gốc, ra sức phục vụ nhân dân, hăng hái xung phong, không ngại khó khăn… thành hành động cụ thể trong công tác hàng ngày, nhờ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy Trần Thị Thu Thủy -  Đội phó đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Long Biên: Xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết trong đơn vị

Trong mỗi việc làm đều thấm nhuần lời dặn của Người  ảnh 1
Đại úy Trần Thị Thu Thủy (đứng) trao đổi nghiệp vụ cùng đồng nghiệp

“Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm lớn đối với lực lượng CAND. Những lời dạy của Bác là “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND học tập, nỗ lực làm theo. Tập thể nhỏ Đội QLHC về TTXH chúng tôi nằm trong đơn vị lớn là CAQ Long Biên, mỗi cá nhân luôn nằm lòng ý thức xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. 

45 năm trước, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Cán bộ, chiến sỹ Đội QLHC về TTXH chúng tôi luôn xác định, xây dựng tinh thần đoàn kết để tạo hiệu quả cao trong công việc; đoàn kết để có được tập thể nhất trí, vững mạnh; và đoàn kết để phục vụ nhân dân tốt nhất”.

Thượng sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Lê - Đội CSGT số 4 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội: Không ngại việc khó

Thượng sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Lê tại bộ phận tiếp công dân

“Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thấy tâm đắc một điều, Bác Hồ nói: “Đoàn viên thanh niên mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có ý chí tiến thủ”. Tôi cho rằng, đây vừa là nhận xét, cũng chính là mong muốn, căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ thanh niên. 

Đội CSGT số 4 phụ trách địa bàn quận Hai Bà Trưng, có mật độ dân số, phương tiện đông, áp lực giao thông lớn trong khi hạ tầng cơ sở nhiều khu vực còn chưa hoàn thiện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, với quân số còn hạn chế, Ban chỉ huy Đội đã phân công, bố trí công việc bằng tinh thần “một người làm nhiều việc và phải làm thật hiệu quả”. Và mỗi cán bộ, chiến sỹ của đội, nhất là những người trẻ như chúng tôi đều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt sự phân công của đơn vị. Không ai ngại việc khó, việc nhiều. Trong giờ cao điểm, chiến sỹ nữ cũng tham gia điều khiển giao thông, giờ hành chính lại về đơn vị để tiếp công dân, giải quyết hồ sơ. Việc nối việc, nhưng càng làm, tôi và đồng đội càng thấy thêm gắn bó, yêu nghề mình đã chọn”.

Đại úy Nguyễn Văn Ngoan – Trực ban chuyên trách CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng: Trân trọng từng ý kiến, thông tin của người dân

Đại úy Nguyễn Văn Ngoan tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân

“Đến thời điểm này, tôi đã có 34 năm gắn bó với nghề Công an. Trải qua nhiều nhiệm vụ, nhiều địa bàn, dù ở hoàn cảnh, thời điểm nào, tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ, là “lấy dân làm gốc”. Với người chiến sỹ CAND, có hoàn thành được nhiệm vụ hay không, yếu tố quan trọng không thể thiếu chính là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành của người dân.

Công việc cán bộ trực ban chuyên trách, làm việc ở cấp cơ sở gần dân nhất, hàng ngày tiếp xúc với nhiều thành phần người dân, tôi càng thấm thía tinh thần “lấy dân làm gốc”. Những phản ánh, đóng góp ý kiến, hay thông tin tố giác tội phạm, người cán bộ trực ban chuyên trách phải làm thế nào để công dân khi phản ánh, tố giác cảm thấy được trân trọng, chia sẻ khi tìm đến Công an cơ sở. Thái độ tiếp đón, phục vụ công dân khi đó rất quan trọng. Vừa đúng quy định, điều lệnh, vừa phải có văn hóa, kiến thức. Phát huy được “kênh” thông tin phản ánh, tố giác của người dân, qua công tác tiếp dân, với tinh thần “lấy dân làm gốc”, chính là góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an”.