Trọng Hoàng được xướng tên trong đội hình tiêu biểu châu Á tháng 10

ANTĐ - Với phong độ ấn tượng trong màu áo ĐTQG cũng như tại CLB, tiền vệ Trọng Hoàng đã trở thành gương mặt duy nhất của bóng đá Việt Nam được xướng tên trong đội hình tiêu biểu châu Á tháng 10.

Thể hiện phong độ ấn tượng, Trọng Hoàng được vinh danh trong đội hình tiêu biểu châu Á tháng 10

Được đánh giá là một trong những trụ cột không thể thiếu của ĐTVN những năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên những đóng góp của Hoàng “bò” được ghi nhận ở cấp châu lục. Dù chỉ là sự vinh danh trong đội hình tiêu biểu hàng tháng, tuy nhiên với trình độ “làng nhàng” của bóng đá Việt Nam so với mặt bằng chung của châu Á, thì rõ ràng để lọt vào tốp bình chọn cũng là điều không hề đơn giản.

Theo nhận xét của trang Goal.com, sở dĩ Trọng Hoàng lọt vào danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất của châu Á tháng 10 là nhờ phong độ ấn tượng với cú đúp bàn thắng giúp ĐTVN bất ngờ vượt qua Qatar với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu tại Doha hôm 9/10. Ngoài ra, tại trận lượt đi gặp Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 sau đó ít ngày, tiền vệ này cũng để lại dấu ấn trên sân Bunyodkor và là tác giả bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐTVN.

Không chỉ  tỏa sáng trong màu áo ĐTQG, Trọng Hoàng cũng thi đấu rất thành công khi trở thành một trong những nhân tố chính giúp B.Bình Dương giành ngôi vô địch tại BTV Cup 2013. Tại giải đấu này, Trọng Hoàng đã chinh phục khán giả đất Thủ bằng lối chơi máu lửa và ghi được tổng cộng 4 bàn trong các trận thắng Sportiskola 4-0, ĐT Long An 4-1 và thua Sinh viên Hàn Quốc 1-2.

Như vậy, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bóng đá Việt Nam đã có 3 gương mặt lọt vào đội hình tiêu biểu châu Á. Đó là Quốc Anh (đội hình tiêu biểu châu Á tháng 2), Quang Hải (đội hình tiêu biểu châu Á tháng 7) và Trọng Hoàng (đội hình tiêu biểu châu Á tháng 10).

Đội hình tiêu biểu Châu Á tháng 10

Thủ môn: Tetsuya Enomoto (Yokohama – Nhật Bản).

Hậu vệ: Seyed Jalal Hosseini (Persepolis – Iran). Anas Edathodika (Pune FC - Ấn Độ), Osama Hawsawi (Al-Ahli SC - UAE).

Tiền vệ: Badhri Radzi (Kelantan – Malaysia), Yuki Abe (Urawa Reds – Nhật Bản), Evan Dimas (Persebaya Surabaya – Indonesia), Nguyễn Trọng Hoàng (B. Bình Dương – Việt Nam).

Tiền đạo: Gao Lin (Quảng Châu Evergrande – Trung Quốc), Karim Ansarifar (Traktursazi – Iran), Kim Shin Wook (Ulsan Hyundai – Hàn Quốc).