Trồng cần sa tại nhà - “mốt” của “dân chơi cỏ”

ANTĐ - Việc trồng cây cần sa tại gia để phục vụ cho “dân chơi cỏ” đang là một loại tội phạm nhức nhối ở Hải Phòng. Một số vụ bị phát hiện gần đây còn cho thấy các đối tượng trồng, chế biến, mua bán trái phép cây cần sa trên địa bàn cũng rất manh động, tàng trữ cả vũ khí “nóng” sẵn sàng chống đối lại cơ quan chức năng. Việc truy bắt gắt gao các đối tượng này đều nằm trong kế hoạch của Công an thành phố Hải Phòng. Đỗ Hải Nam (SN 1976) trú tại 4/22/22 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng là một trong những chủ trang trại cần sa tại nhà bị đưa vào “tầm ngắm” của lực lượng công an.

“Trang trại” trồng cần sa trên tầng 3

Qua nhiều biện pháp trinh sát, đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy CAQ Lê Chân, Hải Phòng đã có những thông tin đáng kể về đối tượng Đỗ Hải Nam. Thêm vào đó việc thời gian gần đây, thông tin từ ngành điện lực cho biết, số điện tiêu dùng của nhà đối tượng này tăng bất thường có tháng lên tới hơn 2 triệu đồng. Điều đó cho thấy rất có thể Nam đã trồng cần sa và mở xưởng sản xuất ma túy để phục vụ dân chơi ngay tại nhà mình. Đặc biệt Nam là một con nghiện nặng từng có tiền án tiền sự và có mối quan hệ thân thiết với một số đối tượng có liên quan đến ma túy ở Hải Phòng.

Tối 19-3, đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã bất ngờ đột kích vào “xưởng” cần sa của Đỗ Hải Nam. Đúng lúc này, Nam cùng với Nguyễn Phi Trường (SN 1974, trú tại 2/242 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đang “giao dịch” và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ của CATP Hải Phòng, gần đây, CATP Hải Phòng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ trồng, mua bán cây cần sa (dân chơi gọi là “cỏ”). Đây là loại cây chứa chất ma túy gây nghiện thường được giới trẻ lén lút sử dụng mà không nhận thức được tác hại đến sức khỏe. Điều đặc biệt, bọn tội phạm này ngày càng sử dụng các thủ đoạn tinh vi để trồng cây cần sa với số lượng lớn theo tiêu chuẩn, công nghệ của nước ngoài.

Khi bị bắt, Nam thừa nhận đã lên mạng internet nghiên cứu công nghệ trồng cần sa của nước ngoài để trồng tại nhà mình. Cây cần sa được trồng trong các chậu nhỏ, đặt trong giá thể lớn với sự hỗ trợ của những chiếc đèn led công suất lớn, máy tạo nhiệt độ, nhiệt kế. Với công nghệ này chỉ sau khoảng 1 tháng là cây cho thu hoạch. Khi thấy nhu cầu của giới trẻ Hải Phòng rất hứng thú với loại ma túy này Nam đã mua hạt giống cần sa, tự trồng, tự chế biến tại nhà. Đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ, Nam khai đã thu hoạch được 1 lần.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét xưởng sản xuất cần sa tại gia này. Quá trình khám xét khẩn cấp từ suốt đêm ngày 19-3 đến rạng sáng ngày 20-3, lực lượng Công an đã phát hiện ông chủ “trang trại” cần sa này giành cả hai tầng của ngôi nhà rộng tới hàng trăm mét vuông để trồng và đóng gói cần sa với công đoạn khép kín. Tại 2 phòng này, lực lượng Công an đã thu giữ 23 cây cần sa các loại trong đó có 16 cây cao gần 1m, 7 cây cao từ 12cm -13cm. Khám nhà Nam, cơ quan công an còn thu giữ 8 túi ni-lông đựng ma túy đá; 1 hộp đựng cần sa khô, 1 túi đựng hạt giống cần sa và 1 lượng lớn cần sa khô, cần sa tươi, nhiều điếu cần sa, cùng các phương tiện, dụng cụ để sử dụng ma túy đá, các vật dụng phục vụ cho hoạt động sấy, đóng gói cần sa.

“Mốt” chơi cỏ cần sa ở Hải Phòng

Cần sa còn được biết đến với những tên gọi khác như: tài mà, cỏ, pin, bồ đà... Đối với giới dân chơi, có rất nhiều cách để “phê” với cần sa. Đơn giản và phổ biến nhất là cuộn lại như thuốc lá để hút. Nhiều dân chơi thích dùng thuốc lá hoặc xì gà sau đó lấy hết thuốc ra thay thế bằng cần sa rồi hút. Ngoài ra lá cây cần sa còn có thể để nhồi ống điếu hay hút như kiểu hút thuốc lào trong điếu cầy. Thậm chí, dân nghiền còn thích nhai cần sa hoặc trộn với thức ăn. Hàng xịn là những phần nguyên búp non của cây cần sa được sấy tái chứ không qua sơ chế hay phơi khô. Tuy nhiên, giá thành của loại cần sa xịn này khá cao. Chính vì thú chơi này, mà ở Hải Phòng rộ lên trào lưu trồng cần sa. Giới “nghiệp dư” thì trồng khắp nơi có thể, góc sân, vườn, hay chậu cảnh, còn giới “chuyên nghiệp” thì cải tạo cả nhà mình thành nông trại cần sa như đối tượng Nam vừa bị bắt giữ.

Theo phân tích của một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy - CATP Hải Phòng, nếu như trước đây, các đối tượng lén lút trồng cây cần sa, trà trộn với các loại cây khác trong vườn nhà, thì giờ đây, bọn tội phạm đã dùng những mánh khóe hết sức tinh vi để che mắt người dân và lực lượng công an. Các đối tượng đã đào hầm hoặc sử dụng các phòng kín trong nhà, được trang bị hệ thống ánh sáng dẫn nhiệt, áp dụng theo tiêu chuẩn của nước ngoài để trồng cần sa mà không bị người ngoài phát hiện.

Theo các điều tra viên thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng, cần sa được dân nghiện sử dụng tất cả các bộ phận như: rễ, thân, lá, cành, hoa, quả. Do tính chất dễ sử dụng, tại Hải Phòng, nhiều thanh, thiếu niên đã tìm đến và nghiện ngập loại “cỏ” kịch độc này. Không chỉ mua bán các loại cần sa đã “thành phẩm”, rất nhiều đối tượng còn mua hàng loạt cần sa khô rồi gieo trồng bất hợp pháp ở bất cứ nơi nào có thể. Từ chậu hoa, bồn cây cảnh trên sân thượng ở nội thành tới các vùng thôn quê hẻo lánh thậm chí cả ở khu vực quần đảo Cát Bà...

Trước đó, Công an các huyện: An Dương, Tiên Lãng, Cát Hải… cũng đã phát hiện nhiều hộ trồng cây cần sa trong vườn, thu giữ hàng chục kilôgam lá khô, hạt cần sa và thậm chí cả tài liệu hướng dẫn cách trồng. Cũng với đó, nhiều đối tượng phạm tội đã bị khởi tố trước pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng trồng, kinh doanh loại cây ma túy trên vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.