Trọng án trong đêm

ANTĐ -Bị đuổi đánh trên triền đê, Trịnh Bá Dũng rút dao đâm một nhát thấu tim đối thủ, rồi bỏ trốn.
Trịnh Bá Dũng (SN 1993, HKTT: xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và anh Cung Văn Thọ (SN 1993, HKTT: xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có mâu thuẫn với nhau từ trước.
Lúc 21h ngày 25-8, Dũng cùng bạn đi sang xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chơi, tới triền đê xã này thì đụng nhóm của anh Thọ (gồm anh Thọ; Lê Trọng Quan (SN 1990); Hoàng Kim Tú (SN 1987); và một người tên Tài- tất cả đều cùng quê Tuyên Quang). 
Nhóm anh Thọ liền đuổi đánh Dũng. Bị tấn công, Dũng rút trong người ra một con dao (loại dùng để gọt hoa quả) đâm một nhát thấu tim anh Thọ, khiến anh này tử vong vì mất máu cấp. Ngay sau đó Dũng bỏ trốn.
Nhận được tin cấp báo về vụ trọng án của quần chúng nhân dân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng thời, lực lượng CAH Hoài Đức đã xác minh và bắt giữ được hung thủ ngay sáng sớm ngày 26-8. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.
(Thông tin chi tiết mời bạn đọc đón xem trên báo ANTĐ, số ra ngày mai: 27-8)
 

Trịnh Bá Dũng tại cơ quan công an và nơi đối tượng gột rửa vết máu sau khi gây án

Con dao tang vật

Đâm chết người xong, hung thủ về ngủ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra