Trốn truy nã từ Hải Phòng đến Hà Nội... thì bị bắt

ANTĐ - Chiều 4-4, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã bàn giao đối tượng Vũ Huy Hoàng (SN 1997) trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho CAH Vĩnh Bảo theo lệnh truy nã số 06 của cơ quan này vào ngày 14-9-2015.

 14h ngày 3-4, tại khu vực đường Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, CAP Đại Mỗ đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện một nam thanh niên đi lang thang với nhiều biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Biết khó trốn thoát, nam thanh niên khai tên là Vũ Huy Hoàng, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, hiện đang bị CAH Vĩnh Bảo truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội bàn giao đối tượng Vũ Huy Hoàng cho CAH Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Tại cơ quan công an, Vũ Huy Hoàng khai nhận, khoảng tháng 6-2015, Hoàng mượn của anh Nguyễn Đình Thanh, là người hàng xóm 1 chiếc xe đạp điện màu đen để sử dụng. Vì thiếu tiền ăn chơi, Hoàng đã nảy sinh ý định mang chiếc xe đạp điện này đi cầm cố tại một cửa hàng thuộc địa bàn xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo lấy 2,5 triệu đồng.
Sau đó, anh Nguyễn Đình Thanh đã đến CAH Vĩnh Bảo tố cáo hành vi này của Hoàng. Căn cứ vào hành vi của Vũ Huy Hoàng, CAH Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho phép bị can này được tại ngoại. Chính vì thế đến tháng 8-2015, Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14-9-2015, CAH Vĩnh Bảo đã ra lệnh truy nã đối với Vũ Huy Hoàng.

Trong suốt thời gian trốn truy nã, Hoàng đã lang thang từ Hải Phòng sang Hải Dương với cô bạn gái, thỉnh thoảng đi Hà Nội để chơi với bạn, không có một nơi nào ở quá 3 ngày. Ngày 3-4, Hoàng từ nhà bạn gái đi Hà Nội và trong khi lang thang đã bị CAP Đại Mỗ phát hiện, bắt giữ.