Trốn truy nã ra nước ngoài

ANTĐ - Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt Lý Văn Tuân, SN 1995, có hộ khẩu thường trú tại Sàn Viên, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, là đối tượng bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã vì trốn thi hành án. 

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn, 22h đêm 12-5-2011, tại km 37+70 quốc lộ 4B, địa phận xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Lý Văn Tuân điều khiển xe môtô BKS: 12K5 - 6449 chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, phóng tốc độ cao và không làm chủ được tay lái đã đâm trực diện vào xe đạp ngược chiều do ông Chu Văn Đương, ở huyện Lộc Bình điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn đã làm ông Đương bị thương nặng, với tỷ lệ thương tích 37%. 

Toà án nhân dân huyện Lộc Bình đã xét xử và tuyên phạt Lý Văn Tuân 24 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trong thời gian chờ quyết định thi hành án, Tuân đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Trở về thăm nhà sau hơn 1 năm lẩn trốn, Tuân bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bắt thi hành án.

Được biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt 16 đối tượng truy nã.