Trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, nam thanh niên 18 tuổi ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phạm Gia Huy (SN 2002, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” đã ra đầu thú.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, rạng sáng 14-6-2019, Phạm Gia Huy (SN 2002; trú tại phố Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa) cùng một số đối tượng đi "giải quyết mâu thuẫn" với một nhóm thanh niên tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa.

Đối tượng Phạm Gia Huy ra đầu thú

Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát, đuổi đánh qua nhiều tuyến phố. Đến phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, nhóm của Huy đã dùng hung khí chém anh H.Đ.H (SN 2001) và N.M.C (SN 1996), cùng trú tại quận Hoàng Mai, gây thương tích nặng phải đi cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 30-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra quyết khởi tố bị can đối với Phạm Gia Huy và các đối tượng có liên quan về tội Giết người. Tuy nhiên Phạm Gia Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 23-4-2020, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Gia Huy. Đến ngày 10-8, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã vận động thành công Phạm Gia Huy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.