Trộm xe của đồng nghiệp, vừa nhìn thấy Công an bỏ chạy thục mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26/8, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quang Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Công Tuấn (SN 1997, trú tại khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Tuấn (đứng giữa) bị CAP Quang Hanh bắt giữ

Đối tượng Tuấn (đứng giữa) bị CAP Quang Hanh bắt giữ

Khoảng 8h15’ ngày 20/8/2021, CAP Quang Hanh, TP Cẩm Phả nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Thức (quê Yên Bái, tạm trú tại khu 1A, phường Quang Hanh) về việc bị mất trộm một chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA EXCITER, BKS: 21K1-274.61, trị giá 32 triệu đồng khi đang để xe tại nơi làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAP Quang Hanh tiến hành điều tra truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, CAP Quang Hanh đã xác định đối tượng nghi vấn là Vũ Công Tuấn.

Chiếc xe tang vật của vụ trộm cắp

Chiếc xe tang vật của vụ trộm cắp

Vũ Công Tuấn là đối tượng từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đây cũng là đối tượng đang nằm trong “tầm ngắm” của CATP Cẩm Phả. Đối tượng trước đó làm cùng xưởng sửa chữa cơ khí với anh Thức nhưng hiện đã nghỉ việc.

Sau khi củng cố tài liệu, đến 9h30’ cùng ngày, CAP Quang Hanh đã phát hiện Tuấn đang đứng ở ven QL18 (thuộc tổ 4, khu 4A, phường Quang Hanh) chờ đón xe ô tô chuẩn bị đi về TP Móng Cái.

Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng đã bỏ chạy nhưng đã bị khống chế đưa về trụ sở. làm việc. Qua đấu tranh, Vũ Công Tuấn khai nhận chính là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Thức.

Vụ việc vẫn đang được CATP Cẩm Phả tiếp tục điều tra, làm rõ.