Trộm “múa” dao dọa chém cảnh sát hình sự

ANTĐ - Bị lực lượng cảnh sát kiểm tra, Âu liền rút dao chống trả rồi chạy xuống cánh đồng lẩn trốn.

Ngày 25-3, CAH Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Đào Văn Âu (SN 1987), ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng về hành vi chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản.

Đào Văn Âu tại cơ quan công an

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát hình sự - CAH Đan Phượng phát hiện Đào Văn Âu điều khiển xe máy Airblade và một thanh niên khác điều khiển xe máy kiểu dáng Wave có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, ngay lập tức Đào Văn Âu đã rút dao chống trả lực lượng làm nhiệm vụ, rồi nhảy xuống cánh đồng lẩn trốn. Lợi dụng đêm tối, đối tượng đi cùng với Âu cũng phóng xe bỏ chạy.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định chiếc xe Airblade là tang vật trong vụ trộm cắp vừa xảy ra trước đó. Sau khi có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Đào Văn Âu, Cơ quan CSĐT – CAH Đan Phượng đã bắt khẩn cấp đối tượng này. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an phát hiện Âu và một số đối tượng khác đã gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hoài Đức… Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.