Trộm gỗ sưa, mang theo dao kiếm

ANTĐ - Lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, vừa khám phá ổ nhóm chuyên chặt trộm cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố. Nhóm tội phạm này rất manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Rạng sáng 6-9, tại chùa Bà Già, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) xảy ra vụ chặt trộm cây gỗ sưa. Nhóm tội phạm được xác định gồm 6 đối tượng, sử dụng ôtô Toyota Innova đến hiện trường gây án. Trong khi đang chặt trộm cây gỗ sưa tại chùa Bà Già và khu vực ngõ 209 đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, nhóm tội phạm bị nhân dân phát hiện. 6 đối tượng chạy ra chiếc xe ôtô và một trong số đó tay cầm kiếm nhảy xuống đường đe dọa chém lại những ai có ý định đuổi bắt, rồi tẩu thoát cùng đồng bọn.


Trộm gỗ sưa, mang theo dao kiếm ảnh 1
Nhóm tội phạm chuyên chặt trộm cây gỗ sưa và hung khí gây án


Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Đội 6, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã lập kế hoạch điều tra truy xét để phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp. Đêm mùng 6, rạng sáng 7-9, qua công tác tuần tra mật phục trên tuyến Quốc lộ 1, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng sử dụng xe ôtô Toyota Innova màu ghi bạc, mang theo cưa và một số hung khí.

Cơ quan điều tra làm rõ nhóm đối tượng này là Trương Văn Thống, SN 1985; Đinh Xuân Năng, SN 1984 và Đinh Văn Tỉnh, SN 1994, đều trú quán tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Tuân, SN 1996; Bùi Chung Toán, SN 1989 và Đinh Văn Lợi, SN 1993, đều trú quán tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Trong nhóm này, Thống đang bị truy nã theo Quyết định truy nã của cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội về tội cướp tài sản (gỗ sưa) và bị cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội), cơ quan CSĐT - CATP Thanh Hóa truy nã về tội trộm cắp tài sản (gỗ sưa). Khám xét chiếc xe ôtô Toyota Innova màu ghi bạc, BKS: 29Y - 4756, lực lượng công an phát hiện trong xe có 4 cưa tay cán gỗ, lưỡi cưa dài từ 40 - 45 cm; 1 dao cán gỗ, lưỡi dao bằng sắt đầu dài khoảng 25 cm, bản rộng 7 cm. 1 kiếm bằng kim loại màu trắng, dài 70 cm, bản rộng 5 cm, mũi kiếm sắc nhọn.

Ngoài 2 vụ chặt trộm cây gỗ sưa bất thành vào rạng sáng 6-9, cuối tháng 7-2013, Thống cùng đồng bọn đến xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) cưa trộm 1 cây gỗ sưa có đường kính 25 cm. Tuy nhiên, khi cây sắp đổ thì chúng bị chủ nhà phát hiện, hô hoán nên bỏ chạy. Trước đó, ngày 30-5, Thống cùng đồng bọn thuê xe ôtô loại 4 chỗ, đến xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và cưa trộm được 1 cây gỗ sưa dài 1,2 mét, đường kính 25 cm. Sau đó, các đối tượng mang tang vật về xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đẽo lấy lõi đem bán. 

Thống cùng đồng bọn còn khai, ngoài các vụ chặt trộm cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố Hà Nội, chúng đã gây ra nhiều vụ việc tương tự tại các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa. Hiện Đội 6, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ thêm hành vi phạm tội của ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp cây gỗ sưa do Trương Văn Thống cầm đầu.