Trộm được tiền, vàng ‘khủng’, tên gian rút súng nhựa chống trả khi bị truy đuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị lực lượng Công an và người dân truy đuổi gắt, đối tượng Minh rút…súng nhựa ra đe dọa, và dùng dao chống cự quyết liệt.

Khoảng 11h15 ngày 26-5, Thượng uý Trịnh Minh Phượng, cán bộ Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – CATP Hải Phòng đang trên đường về nhà; đến đường nội bộ khu Dự án Anh Dũng 5 thì phát hiện 1 đối tượng mặc áo chống nắng, đeo balô đi từ trong vườn cây nhà anh T. (là hàng xóm của đồng chí Phượng) ra.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Nghi ngờ, Thượng uý Phượng truy hỏi thì đối tượng bỏ chạy. Lập tức, chiến sỹ CSGT tri hô rồi cùng người dân truy đuổi. Đối tượng vứt balo đồng thời rút một khẩu súng màu đen và cầm dao phay đe dọa, chống chả quyết liệt.

Sau khi được lực lượng chức năng Công an quận Dương Kinh, Thượng uý Trịnh Minh Phượng và người dân vận động, đối tượng đã bỏ vũ khí. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Lê Văn Minh, sinh năm 1992 hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Minh khai vừa đột nhập vào nhà anh T., dùng công cụg phá két sắt, trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định trong balô của đối có 11 miếng vàng loại 1 chỉ, hơn 200 triệu đồng, 810 USD, một hộp trang sức bằng đá quý, một hộp trang sức ngọc trai.