Trộm đột nhập ung dung trải chăn, ngủ tại nơi gây án

ANTĐ - Nửa đêm, tên trộm vượt tường lẻn vào căn nhà mới xây lục lọi tài sản. Hắn không vội vã bỏ đi mà ngủ lại đến sáng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Xuân Hải (SN 1989, ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo tài điều tra, chiều 30-4, Hải trèo tường, đột nhập nhà anh Nguyễn Phi H (ở cùng thôn) để lấy trộm tài sản. Đang lúi húi tại tầng 2, tên trộm bị chủ nhà phát hiện nên lập tức bỏ chạy. Người dân địa phương và tổ công tác Đồn Công an Dương Liễu đã truy đuổi, bắt giữ Nguyễn Xuân Hải.
Trộm đột nhập ung dung trải chăn, ngủ tại nơi gây án ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Xuân Hải


Tại cơ quan công an, Hải khai nhận do cần tiền tiêu sài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ giữa tháng 4 đến nay, Nguyễn Xuân Hải đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Dương Liễu.

Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Hải bị phát hiện khi đang đột nhập nhà anh Nguyễn Phi H lần thứ 4. Có lần, Hải “ghé thăm” nhà anh H nhưng không lục lọi được tài sản nên đã trải chăn xuống gậm giường ngủ một giấc no say.