Trộm chó không thành, quay ra cướp giật

ANTĐ - Sau gần nửa năm lẩn trốn, 2 đối tượng nằm trong ổ nhóm cướp giật tài sản nhằm vào người đi đường đã bị CAH Thạch Thất bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Văn Tuyết (SN 1989, trú tại thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) và Nguyễn Huy Thịnh (SN 1993, trú tại cụm 5, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đêm 22-10-2011, Tuyết, Thịnh và 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Cường (SN 1996, ở Thái Hòa, Bình Phú) và Nguyễn Xuân Phúc (SN 1995, ở cụm 6, xã Thạch Xá) điều khiển 2 xe máy đi bắt trộm chó. Nhưng do không tìm được “hàng” nên khi phát hiện anh Đỗ Văn Yên (SN 1996) và Phạm Văn Tuân (SN 1997, cùng ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất) đang đèo nhau bằng xe đạp và sử dụng điện thoại di động, 4 đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Ngay lập tức, Thịnh đã điều khiển xe máy áp sát để Tuyên cướp chiếc điện thoại Nokia 1110i của anh Tuân. Sau đó cả nhóm phóng xe bỏ chạy về phía xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Huy Thịnh

Sau khi sự việc xảy ra, Tuyết và Thịnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tối 8-4, phát hiện 2 đối tượng trở về địa phương, lực lượng CSHS đã tổ chức truy xét, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Huy Thịnh. Bước đầu, 2 đối tượng này khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp giật điện thoại di động và dây chuyền nhằm vào người đi đường và các đôi nam nữ ngồi tâm sự nơi vắng vẻ.

Hiện CAH Thạch Thất đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Huy Thịnh để điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.