Trộm cắp xe của bạn, vờ đi trình báo

ANTĐ - Ngày 17-6, 3 sinh viên  trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp đến Đồn Công an số 1 (Từ Liêm) trình báo bị mất cắp xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện 2 trong 3 người đến trình báo chính là thủ phạm.

Khoảng 15h15 ngày 16-6, anh Đào Đoàn Thế Linh, trú tại Khương Mai, Thanh Xuân cho Phạm Trọng Trung (SN 1990) trú tại Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Dương là bạn học cùng lớp mượn chiếc xe Liberty, BKS: 29G1-06809. Đến tối cùng ngày, Trung thông báo cho anh Linh đã làm mất chiếc xe này trên đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm. Sau đó, anh Linh và Trung cùng em họ Trung là Nguyễn Văn Đoàn (SN 1990) trú tại Vĩnh Lập, Thanh Hà, Hải Dương cùng đến Đồn Công an số 1 để trình báo. Trong đơn trình bày, Trung nói là khi đi đến khu vực tòa nhà Keangnam thì dựng xe ở dưới lòng đường để tìm chỗ đi vệ sinh. Khi Trung quay lại thì chiếc xe  đã mất. Chính điểm này đã khiến các trinh sát hình sự nghi ngờ, vì tại khu vực Keangnam, rất đông bảo vệ và người qua lại, hơn nữa đây lại là một nơi khá lịch sự nên không thể có chỗ nào cho Trung “giải quyết”. 


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh qua một số người học cùng lớp với Trung, các trinh sát còn được biết, Trung có “thói quen” mượn đồ của bạn mang đi cầm để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên do tài sản nhỏ nên những người bạn này đều không đến cơ quan công an trình báo. 

Sau khi loanh quanh một hồi, trước những câu hỏi truy vấn của lực lượng công an, Trung đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trung khai trong quá trình học tập tại Hà Nội do ăn tiêu phung phí, đã phải về quê vay nợ lãi của một số đối tượng nên rất cần tiền để trả nợ. Chiếc xe máy bố mẹ cho Trung mang lên Hà Nội sử dụng Trung cũng đã mang đi cầm đồ. Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung đã bàn với em họ là Nguyễn Văn Đoàn, khi lấy được xe máy của anh Linh thì mang gửi ở công viên Thủ Lệ, đồng thời dặn Đoàn đánh thêm một chiếc chìa khóa nữa để sau này mang xe đi bán. 

Trung khai ban đầu không có ý định chiếm đoạt chiếc xe Liberty của anh Linh mà chỉ định “mượn tạm” cho vào hiệu cầm đồ để lấy chiếc xe của mình ra, về quê xin tiền bố mẹ giải quyết nợ nần. Nhưng sau thấy anh Linh dễ tính, nhà lại có điều kiện nên đã dựng ra màn kịch trên nhằm chiếm đoạt chiếc xe có giá trị. 
Đồn Công an số 1 đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng và tang vật về CAH Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 20-6, CAH Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Trọng Trung để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.