Trộm cáp viễn thông bán lấy tiền mua ma túy

ANTĐ - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, đã cắt trộm cáp quang viễn thông rồi đốt lấy lõi đồng, mang đi bán lấy tiền mua ma túy.
Công an Đồn Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa cho biết, cơ quan này vữa bắt giữ được 4 đối tượng có hành vi trộm cắp cáp viễn thông trên địa bàn xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia.

Trộm cáp viễn thông bán lấy tiền mua ma túy ảnh 1
Công an làm việc với 4 đối tượng tại nơi chúng cắt trộm cáp quang


Các đối tượng gồm: Mai Văn Nam (SN 1990); Lương Hữu Tân (SN 1995); Đậu Quốc Thắng (SN 1995) và Phạm Văn Nguyên (SN 1992) tất cả đều trú ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). 

Theo lời khai của những đối tượng này tại cơ quan điều tra thì, xuất phát từ việc thiếu tiền để tiêu xài nên 4 đối tượng đã rủ nhau đi ăn trộm để lấy tiền. Ngày 8 - 3, cả 4 đối tượng này đã rủ nhau cắt trộm trên 70m cáp quang viễn thông (trị giá gần 30 triệu đồng) tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia. Sau khi trộm cắp, các đối tượng đã đem cáp đốt đi để lấy lõi đồng bán phế liệu được 4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài và mua ma túy về sử dụng. 

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ và mở rộng điều tra để sớm xử lý 4 đối tượng trước pháp luật.