Trộm bị bắt vì quay lại cửa hàng để xin lỗi

ANTD.VN - Gần 1 tháng sau khi ăn cắp tiền tại một cửa hàng tiện lợi, gã trộm quay lại hiện trường để xin lỗi và bị cảnh sát bắt.

Katsutoshi Ozaki, làm việc cho một công ty tại quận Edogawa, Tokyo, bị buộc tội ăn cắp tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Misato, tỉnh Saitama (Nhật Bản) hôm 20-7-2016.

Theo cảnh sát, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Ozaki đã chĩa dao vào nhân viên tại cửa hàng, trói chân tay anh này rồi lấy trộm 1,75 triệu yên từ két sắt. Sau đó, anh ta trốn khỏi hiện trường và vẫn nhởn nhơ bất chấp nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát.

Tuy nhiên, hôm 10-8-2016 Ozaki bỗng hối hận về hành động của mình và quay lại cửa hàng để xin lỗi nhân viên. Nhân viên tại cửa hàng khi đó đã báo cảnh sát, Ozaki bị bắt ngay tại hiện trường.

Ozaki khai với cảnh sát rằng, khi đó anh ta đang tuyệt vọng vì cần tiền để trả nợ. Tuy nhiên, sau đó lại thấy hối hận về việc mình làm và muốn xin lỗi nhân viên tại cửa hàng.